Con át chủ bài

Ngày 8-4, các điểm bỏ phiếu mở cửa trên khắp Hungary để đón cử tri đi bầu cử, một 'cuộc chiến chính trị' dự kiến sẽ tiếp tục mang lại chiến thắng lần thứ 3 liên tiếp cho Thủ tướng Viktor Orban và đảng cầm quyền Liên đoàn Công dân Hungary (Fidesz) của ông.

Một chiến thắng cho ông Orban và đảng Fidesz là điều càng được chắc chắn khi vấn đề nhập cư trở thành “con át chủ bài” trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua. Ông Orban đã cùng đảng Fidesz - một đảng tự do được thành lập vào những năm 1980 và sau đó chuyển sang cánh hữu - đã vận động cuộc bầu cử này trên nền tảng chống nhập cư.

Ông Orban ghi điểm với cử tri khi mạnh mẽ cáo buộc Liên minh Châu Âu (EU) can thiệp sâu vào vấn đề nội bộ của Hungary, đặc biệt là trong nỗ lực áp đặt một hệ thống hạn ngạch buộc nước này phải chung tay giải quyết người tị nạn. Mặc dù có mức người nhập cư thấp thứ ba trong số 28 quốc gia EU, Hungary đã triển khai các bảng quảng cáo chống nhập cư trên toàn quốc. Bản thân ông cũng tự phong mình là người “bảo vệ Hungary” trước làn sóng người di cư ồ ạt vào Châu Âu. Và ông nhấn mạnh, việc người dân bỏ phiếu cho ông là một cách để bảo vệ Hungary trước làn sóng di cư tràn ngập tại Châu Âu.

Đảng Fidesz - cùng với liên minh đảng Dân chủ Thiên chúa giáo nhỏ hơn - đã chiếm 2/3 số ghế Quốc hội trong 8 năm qua, động thái giúp liên minh này có quyền thay đổi hiến pháp mà không cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Và giờ đây, thăm dò trước bầu cử cũng cho thấy, ông Orban và đảng Fidesz vẫn ở vị trí dẫn đầu, với tỷ lệ ủng hộ luôn cao hơn ít nhất 20% so với các đối thủ, đặc biệt là đảng cánh tả Jobbik.

Cũng đã có những luồng dư luận về khả năng Fidesz mất thế đa số tại Quốc hội. Bởi theo ước tính mới nhất, số lượng cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này đã đạt con số cao nhất kể từ năm 2002. Và nếu cử tri đi bầu trên 70%, đó có thể là dấu hiệu cho thấy, phe đối lập vận động người dân đi bầu cử thành công, điều có thể khiến đảng Fidesz mất thế đa số ở Quốc hội. Tuy nhiên, khả năng này rất ít, nhất là trong bối cảnh người dân Hungary đang cảm thấy lo ngại với dòng người di cư ồ ạt vào nước này.

Một chiến thắng cho ông Orban và đảng Fidesz rõ ràng sẽ giúp củng cố lập trường chống nhập cư lâu nay của Hungary cũng như khuyến khích Thủ tướng Orban cùng các quốc gia Trung Âu tiến mạnh hơn nữa trong cuộc chiến buộc EU sửa đổi cơ chế hạn ngạch tiếp nhận người nhập cư. Và đây thật sự sẽ là “cơn ác mộng” đối với EU.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_181462_con-at-chu-bai.aspx