Cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay đổ bộ vào Mỹ

Ngày 25/7, bão Hanna đã đổ bộ vào bang Texas (Mỹ), đem theo mưa lớn và gió mạnh lên tới 145 km/h. Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2020.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) thông báo bão Hanna đã tăng từ bão nhiệt đới lên thành bão cấp 1 và đổ bộ vào đảo Padre, cách khu vực Corpus Christi hơn 50 km về phía Nam, lúc chiều 25/7 giờ địa phương (sáng 26/7 giờ Việt Nam). Bão gây mưa to và gió lớn tại vùng biển phía Nam Texas. Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do bão Hanna.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia tại thành phố Brownsville, khu vực cảng Mansfield lân cận ghi nhận gió giật tới 130 km/h gây “thiệt hại đáng kể cho kết cấu công trình”. Theo thống kê, hơn 68.000 nhà ở và cơ sở kinh doanh mất điện trên toàn bang Texas, trong đó chủ yếu là ở vùng ven biển.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ban bố tình trạng thiên tai tại 32 hạt của Texas nhằm đề phòng nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do ngập úng diện rộng, sóng biển dâng cao và gió giật mạnh. Trong đó, nhiều hạt đang chật vật đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong những tuần gần đây. Trước nguy cơ xảy ra lũ quét, các chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân sơ tán hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền đang theo dõi chặt chẽ tình hình bão Hanna tại bang Texas và bão Douglas đang ở ngoài khơi Hawaii, đồng thời tiết tục phối hợp chặt chẽ với cả 2 bang này nhằm đối phó với mưa bão.

Các nhà khí tượng học cảnh báo bão Hanna sẽ tiếp tục gây mưa lớn với lượng mưa lên tới 450 mm đến ngày 27/7 tại Nam Texas và một số bang ở Đông Bắc Mexico./.

Nguyễn Hằng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/con-bao-dau-tien-trong-mua-bao-dai-tay-duong-nam-nay-do-bo-vao-my/163916.html