Con Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh được chỉ định làm Bí thư thành ủy

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cờ vua, Thạc sĩ quản lý giáo dục, năm nay 36 tuổi, ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn được điều động làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mới đây, Thành ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh điều động ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn về Thành ủy Bắc Ninh công tác, chỉ định tham gia ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ông Nguyễn Nhân Chinh (người cầm hoa)

Mới đây, Thành ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh điều động ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn về Thành ủy Bắc Ninh công tác, chỉ định tham gia ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ông Nguyễn Nhân Chinh (người cầm hoa)

Ông Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, năm nay 36 tuổi, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông vào Đảng năm 2011.

Ông Nguyễn Nhân Chinh cũng được biết đến làcon trai ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Ông có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Vào năm 2016, khi đang trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Nhân Chinh còn là Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Người tiền nhiệm chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh của ông Chinh là ông Vương Quốc Tuấn. Hiện tại, ông Vương Quốc Tuấn đã được HĐND tỉnh này bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ trao quyết định, bà Đào Hồng Lan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị ông Nguyễn Nhân Chinh cùng tập thể Thành ủy Bắc Ninh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra và góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh.

Ông Nguyễn Nhân Chinh cho biết sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực và bản lĩnh chính trị của bản thân để sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cũng liên quan tới công tác nhân sự, tại Kỳ họp 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh và ông Đào Quang Khải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong công tác đoàn, ông Chinh để lại nhiều dấu ấn. Việc ông được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được kỳ vọng sẽ mang sức trẻ tiếp tục cống hiến cho tỉnh, tạo nên nhiều đổi mới tích cực cho Bắc Ninh.

Mời bạn đọc xem thêm video: Phó bí thư thường trực tỉnh Ninh Bình sử dụng ô tô biển 80B bất thường, Trịnh Xuân Thanh mới?

Hà Trang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/con-bi-thu-tinh-uy-bac-ninh-duoc-chi-dinh-lam-bi-thu-thanh-uy-1413387.html