Con Cuông trồng cà chua đặc sản trong nhà lưới

Cà chua múi là giống cà chua đặc sản của miền núi Nghệ An đã được người dân Con Cuông trồng trong nhà lưới đạt năng suất cao, với 6 - 7kg quả/cây.

Sau thành công của 2 vụ dưa Mỹ, Con Cuông hiện trồng cà chua múi trong nhà lưới với diện tích 2.000 m2. Sau gần 3 tháng trồng, chăm sóc theo quy trình khoa học, cà chua đã cho thu hoạch với năng suất đạt 6-7 kg quả/cây. Ảnh: Bá Hậu

Sau thành công của 2 vụ dưa Mỹ, Con Cuông hiện trồng cà chua múi trong nhà lưới với diện tích 2.000 m2. Sau gần 3 tháng trồng, chăm sóc theo quy trình khoa học, cà chua đã cho thu hoạch với năng suất đạt 6-7 kg quả/cây. Ảnh: Bá Hậu

Đây là giống cà chua cho độ ngọt và độ chua dịu, thơm, phù hợp với khẩu vị của người dân Việt Nam, được thị trường ưa chuộng. Sự thành công của việc đưa cây bản địa vào trồng trong nhà lưới mở ra hướng khôi phục và phát triển các giống cây địa phương cho năng suất cao. Ảnh: Bá Hậu

Cà chua được trồng trong hệ thống nhà lưới cao 4m, phía trên có mái vòm lợp bằng màng ni lông để che nắng, tránh mưa; xung quanh được bao bọc bởi lưới trắng để ngăn các loại côn trùng, sâu bọ tấn công vườn cây. Cà chua sử dụng hệ thống tưới phun sương tự động vừa tiết kiệm nguồn nước, thời gian lao động, đặc biệt giúp giữ độ ẩm trong vườn luôn ổn định, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Khi cà chua còn xanh có quả tròn nhưng khi chín cà bắt đầu chia múi. Ảnh: Bá Hậu

Đợt này, huyện Con Cuông trồng 6.000 cây cà chua múi phục vụ thị trường mùa du lịch ở Con Cuông và các địa phương khác. Ảnh: Minh Hạnh.

Ông Trần Thanh Bình - Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Con Cuông cho biết: Việc sản xuất rau, quả trong nhà lưới không phụ thuộc vào thời tiết nên có thể trồng nhiều vụ trong năm. Người trồng chủ động thời điểm xuống giống thích hợp mà không sợ nắng, mưa gây hại cây trồng. Hệ thống nhà lưới được đầu tư, gia công chắc chắn cùng với khâu chăm sóc đặc biệt, không sử dụng thuốc BVTV nên cà chua được tiêu thụ tốt. Ảnh: Minh Hạnh

Cà chua múi sạch có tem truy xuất nguồn gốc sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó, đồng thời mở ra cơ hội mới để phục hồi các cây bản địa cho năng suất cao. Ảnh: Minh Hạnh

Việc ứng dụng KHKT vào sản xuất các cây trồng cho hiệu quả cao và an toàn cho người tiêu dùng đang được huyện Con Cuông chú trọng. Ảnh: Bá Hậu

Bá Hậu - Minh Hạnh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/con-cuong-trong-ca-chua-dac-san-trong-nha-luoi-192676.html