Con đánh cha tử vong vì bị nhắc nhở đuổi bò vào chuồng

Ông Kpă Tloi bảo con lùa bò vào chuồng, con không nghe mà còn xô ngã, dùng cây gỗ đánh vào đầu khiến người cha tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 18/5, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ đối tượng Rơ Ô Dương (SN 1991, trú buôn Ia Hip, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ông Kpă Tloi (cha đẻ Dương, cùng trú buôn Ia Hip, xã Chư Drăng) đứng trước hiên nhà bảo Dương đuổi đàn bò vào chuồng. Nghe vậy, Dương không làm theo mà bực tức tiến tới xô ông Tloi ngã. Chưa dừng lại ở đó, Dương lấy một cây gỗ đập nhiều nhát vào vùng đầu khiến ông Tloi nằm gục xuống đất bất tỉnh.

Thấy vậy, nhiều người chạy đến can ngăn và đưa ông Tloi đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

Đối tượng Rơ Ô Dương bị bắt giữ ngay sau khi gây án ( Ảnh: Công an)

Đối tượng Rơ Ô Dương bị bắt giữ ngay sau khi gây án ( Ảnh: Công an)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Krông Pa đã tới hiện trường, bắt giữ Dương. Được biết, đối tượng Rơ Ô Dương là người có tiền sử về bệnh tâm thần.

Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý đối tượng ra pháp luật.

Bình Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/con-danh-cha-tu-vong-vi-bi-nhac-nho-duoi-bo-vao-chuong-d155932.html