Côn Đảo rực sáng tri ân Anh hùng liệt sĩ

Trong 2 ngày 16 và 17/7, tại huyện Côn Đảo, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Ông Nguyễn Văn Thọ (giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu (bìa trái) và nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải thắp hương trên phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

● Tối 16/7, tại sân vận động 30/4, huyện Côn Đảo, Sở Văn hóa - Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Côn Đảo - Sáng mãi bản anh hùng ca”.

Chương trình gồm 4 phần, với các chủ đề: Côn Đảo - Lung linh đảo ngọc, Bài ca không quên, Ký ức Côn Sơn và Đảo ngọc khát vọng vươn xa, được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: trình diễn đờn ca tài tử, các ca khúc “Lung linh đảo ngọc Côn Đảo”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Lý tưởng sống”, “Bài ca hy vọng”…, đã khái quát suốt chiều dài lịch sử hơn 113 năm (từ năm 1862- 1975) của Côn Đảo. Đó là lúc Côn Đảo bị thực dân, đế quốc xâm lược và tay sai dùng làm nơi giam cầm, đày ải những sĩ phu, học giả yêu nước và nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng kiên trung. Buổi biểu diễn nghệ thuật cũng khái quát 47 năm đất nước hòa bình, thống nhất và Côn Đảo ngày càng vững bước trên con đường dựng xây dựng, phát triển.

Đoàn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước (thứ năm từ trái qua) đến thăm, tặng quà bà Lê Thị Diệm (vợ liệt sĩ, ngụ tại huyện Côn Đảo).

● Nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương, tối 16/7.

Phát biểu tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Tước Nguyên khẳng định, lòng yêu nước đã tạo nên sức mạnh to lớn về ý chí, nghị lực, tinh thần kiên trung bất khuất, thôi thúc hơn 20.000 người con yêu nước của dân tộc ta dũng cảm chiến đấu và vững vàng khí tiết, một lòng bảo vệ cách mạng.

Đồng thời, nhấn mạnh, về với Côn Đảo, thế hệ trẻ hôm nay thêm tự hào để mạnh mẽ tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của cha anh đi trước, của dân tộc, phát huy truyền thống tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giữ vững mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sống xứng đáng với các thế hệ cha anh, với truyền thống vẻ vang của dân tộc ta.

Các đại biểu diễu hành xe đạp dọc tuyến đường ven biển Côn Đảo.

Giữa đất trời thiêng liêng Côn Đảo, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mặc niệm tưởng nhớ hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, dựng xây non sông.

Sau lễ viếng, các đại biểu và ĐVTN đã dâng hương và thắp nến trên trên từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

● Ngày 16/7, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 4 đoàn đi thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Tại các nơi đến, lãnh đạo các đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống của các cựu tù, người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình chính sách. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những đóng góp của các cựu tù, các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, các đoàn đã trao 20 phần quà, trị giá 5 triệu đồng/phần (gồm quà và tiền mặt) đến các gia đình.

Ca sĩ Thùy Trinh và nhóm Sao Việt trình bày Tổ khúc nghệ thuật “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” trong chương trình nghệ thuật.

● “Vì Côn Đảo xanh” là chủ đề chương trình diễu hành xe đạp sáng 17/7, tại huyện Côn Đảo với sự tham dự của Đoàn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đoàn đã đi qua những địa danh lịch sử như Cầu Tàu 914, di tích nhà tù và khu vực bãi biển, tuyến đường chính trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Hoạt động này nhằm góp phần giới thiệu đến khách du lịch trong nước và quốc tế về một Côn Đảo thanh bình, xinh đẹp, điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Đồng thời, giữ gìn và hướng tới thông điệp “Vì Côn Đảo xanh”; thắt chặt mối quan hệ gắn bó, hợp tác và phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

● Cũng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 16/7, Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm, tặng 100 đầu sách kỹ năng, sách giáo khoa; 2 máy tính cho HS Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo. Bên cạnh đó, Sở VH-TT TP. Hồ Chí Minh phối hợp Sở VH-TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh - Bà Rịa-Vũng Tàu - Thấm đậm nghĩa tình - Hội nhập và phát triển” tại khu vực công viên và đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202207/con-dao-ruc-sang-tri-an-anh-hung-liet-si-955624/