Con dâu đánh mẹ: Âm thầm kết nối wifi camera

Trong vụ con dâu đánh mẹ, con trai đứng nhìn, người con gái cụ bà đã nhờ người âm thầm kết nối wifi camera và phát hiện mẹ bị bạo hành.

Clip dài khoảng 2 phút 30 giây ghi lại cảnh 1 cụ bà nằm trên giường bị 1 người phụ nữ dùng tay đánh liên tục vào người khiến dư luận bức xúc.

Người bị con bạo hành là bà Võ Thị Dung (88 tuổi). Bà Dung sống chung với con ruột là ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và con dâu Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo).

Theo thông tin trên tờ Thanh Niên, bà Võ Thị Kim Phượng (47 tuổi, con gái bà Dung) cho biết, do cụ Dung hai chân yếu không đi lại được và ở với vợ chồng ông Tuấn, cách nhà bà hơn 1 km.

Gần đây, khi bà đến thăm thì phát hiện trên người cụ Dung có nhiều vết bầm nên nghi ngờ bị bạo hành. Bà Phượng biết nhà ông Tuấn lắp camera nhưng sau khi con ông Tuấn bệnh qua đời thì gia đình không sử dụng wifi nữa nên không thể xem camera.

Camera ghi lại hình ảnh nghi con dâu bạo hành mẹ chồng.

Camera ghi lại hình ảnh nghi con dâu bạo hành mẹ chồng.

Ngày 24/2, bà Phượng nhờ người âm thầm kết nối wifi camera này. Khi trích xuất dữ liệu thì phát hiện cụ Dung bị bạo hành dã man. Ngay hôm sau, bà Phượng cùng chị gái đã đến rước mẹ về phụng dưỡng.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi cụ Dung. Hiện tại, sức khỏe cụ Dung đã khá hơn nhưng vẫn còn nhiều vết thương và vết bầm do đòn roi gây nên. Cụ Dung kể bị con đánh rất đau nhưng không biết cầu cứu ai.

Ngày 29/2, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 vợ chồng Võ Quốc Tuấn và Phạm Thị Loan để điều tra về việc đánh đập mẹ già.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, ông Tuấn và bà Loan khai nhận là do quá bực tức việc gần đây cụ Dung có thói quen trét phân và nước tiểu ra giường sau khi đi vệ sinh nên trước mỗi lần thay bỉm, vợ chồng ông Tuấn đã có hành vi đánh đập cụ Dung như hình ảnh camera ghi nhận.

Được biết anh Võ Tấn Nhật Huy (20 tuổi, ngụ cùng ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy) chính là người kết nối camera wifi. Anh Huy là cháu ngoại cụ Dung. Trong nhiều lần đến thăm bà ngoại, anh thấy hai tay ngoại có vết bầm tím nên nghi ngờ ngoại bị bạo hành.

Sáng ngày 23/2, nhân lúc vợ chồng ông Tuấn và bà Loan đi vắng, anh Huy đã lén sửa lại camera trong nhà nhằm theo dõi. Đến khoảng 8h sáng ngày 24/2, anh Huy phát hiện bà ngoại bị bạo hành; chiều cùng ngày camera tiếp tục ghi nhận cụ Dung bị vợ chồng con trai nhiều lần đánh đập, hành hạ hết sức dã man trong lúc làm vệ sinh cá nhân. Sau đó anh Huy đã đăng tải 2 đoạn clip lên mạng xã hội và báo cho mẹ (bà Phượng) và dì biết.

Trao đổi với báo chí, bà Phượng cho biết: "Sau khi báo chí phản ánh, chiều 27/2, công an đã bắt giữ vợ chồng anh. Chị em tui cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng khi xem đoạn clip thì không thể chấp nhận được, may mà mẹ tui không bị thương tích nặng, nếu không tụi tui ân hận suốt đời".

Theo báo cáo kết quả xác minh của UBND An Thạnh Thủy, cụ Dung có 3 người con gồm 1 con trai và 2 con gái. Cách nay 2 năm, cụ Dung về ở chung nhà với vợ chồng ông Tuấn. Do tuổi cao, bị mất trí nhớ nên trong sinh hoạt cá nhân giữa cụ Dung và con trai, con dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Thường ngày, vợ chồng ông Tuấn không chăm sóc chu đáo cho mẹ già mà còn thường xuyên chửi mắng, dùng tay, dùng cây đánh đập.

Clip con dâu đánh mẹ dã man

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/con-dau-danh-me-am-tham-ket-noi-wifi-camera-3397744/