Con dâu ông Trump chưa bỏ ý định tranh cử thượng nghị sĩ

Trong cuộc phỏng vấn trên Fox News hôm 23/3, bà Lara Trump - con dâu cựu Tổng thống Donald Trump - nói vẫn đang suy nghĩ về việc chạy đua vào thượng viện.

Người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News đặt câu hỏi với Lara Trump: “Bà vẫn cân nhắc việc tranh cử chức thượng nghị sĩ đại diện cho North Carolina, bang quê nhà của bà, tại Thượng viện chứ?”.

Đáp lại, bà Lara Trump cho biết: “Đúng vậy, tôi chắc chắn đang cân nhắc điều này”, theo The Hill.

 Con dâu cựu tổng thống Mỹ, bà Lara Trump. Ảnh: AP.

Con dâu cựu tổng thống Mỹ, bà Lara Trump. Ảnh: AP.

Con dâu của cựu Tổng thống Trump tiết lộ về ý định tranh cử thượng nghị sĩ ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2020.

Đảng viên Cộng hòa Richard Burr là một trong hai người đang đại diện bang North Carolina ở Thượng viện. Hồi năm 2016, ông Blurr nói ông sẽ nghỉ hưu thay vì tái tranh cử.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bao gồm toàn bộ ghế ở Hạ viện và 1/3 ghế ở Thượng viện, sẽ diễn ra vào năm 2022.

Đến nay, một số ứng viên đang cân nhắc chạy đua cho chiếc ghế đại diện bang North Carolina tại Thượng viện, theo The Hill.

Phía đảng Cộng hòa có Hạ nghị sĩ Mark Walker, trong khi đảng Dân chủ có nhiều đại diện, bao gồm Chánh án Tòa Tối cao tiểu bang North Carolina Cheri Beasley, cựu Thượng nghị sĩ Erica Smith và nhà virus học Richard Watkins.

North Carolina là tiểu bang có truyền thống theo đảng Cộng hòa. Trong cuộc bầu cử năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng ở bang này nhưng mức độ cách biệt không rõ nét như năm 2016. Hiện đây được coi là bang dao động trong các cuộc bầu cử.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-dau-ong-trump-chua-bo-y-dinh-tranh-cu-thuong-nghi-si-post1196826.html