Con dâu trẻ đẹp của ông Joe Biden: Kém 17 tuổi, là người giúp chồng chữa lành những vết thương

Hunter Biden, người con trai thứ 2 của ông Joe Biden đã 50 tuổi và hiện anh là niềm tự hào của ông. Để có được một Hunter như ngày hôm nay, công lớn thuộc về người vợ kém 17 tuổi của anh.

Ông Joe Biden có 4 người con nhưng 2 người đã qua đời, hiện tại ông còn một con trai 50 tuổi có tên Hunter và con gái Ashley.

Khác với người con trai đầu Beau Biden đã qua đời trong năm 2015, người con trai thứ Hunter lại khiến ông Joe đau đầu. Không chỉn chu, đĩnh đạc và nghiêm túc như Beau, Hunter có cá tính cực kỳ khác. Hunter từng vật lộn với chứng nghiện ma túy và rượu. Trong phiên tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống, ông Trump từng lôi điều này ra mỉa mai ông Biden. Đáp lại, ứng viên đảng Dân chủ nói: "Con trai tôi, giống như rất nhiều người, từng vướng vào ma túy. Nó đã vượt qua và trở lại làm việc. Tôi tự hào về con".

Ông Joe Biden và con trai.

Tuy nhiên, Hunter Biden đã giải quyết được "nỗi đau" ấy bằng việc hoàn thiện bản thân, cai nghiện thành công và học hỏi không ngừng từ cha mình. Trong nhiều năm qua, Hunter Biden đảm nhận các vai trò liên quan đến sự nghiệp chính trị của cha, bao gồm làm việc với công ty phát hành thẻ tín dụng có trụ sở ở Delaware, công tác tại Bộ Thương mại dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton và là nhà vận động hành lang.

Để có được Hunter như ngày hôm nay là nhờ công lớn của người vợ kém 17 tuổi. Chính ông Joe Biden đã dành lời khen cho cô. Ông cảm kích vì Melissa đã giúp con trai ông có đủ can đảm để yêu thêm lần nữa, sau biến cố cuộc sống, sa ngã và những cuộc tình thất bại.

Hunter Biden và vợ kém 17 tuổi Melissa.

Trước những lời khen của ông Joe, nhiều người dân Mỹ tò mò về thân thế của cô con dâu này. Cô là Melissa Cohen - diễn viên, nhà hoạt động nhân quyền. Tờ Forward cho biết Elissa Cohen năm nay 32 tuổi. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố Johannesburg, Nam Phi và là người Do Thái sùng đạo.

Trước khi làm con dâu ông Joe Biden, Melissa từng có một đời chồng. Cô có thời gian kết hôn và sinh sống với doanh nhân người Mỹ Jason Landver ở Los Angeles, Mỹ.

Tờ Insider còn tiết lộ Melissa luôn tự hào về nguồn gốc của mình. Năm 2018, cô từng chia sẻ video đến nghĩa trang Do Thái hoang tàn ở Paris, Pháp kèm bình luận: "Tôi không hiểu vì sao người khác có thể căm thù chỉ vì chúng tôi là người Do Thái.

Melissa là người làm thay đổi cuộc đời Hunter.

Năm 2019, cô mới chính thức kết hôn cùng Hunter Biden. Hôn lễ của Họ không có mặt cha mẹ của cô dâu và chú rể. Tuy nhiên, họ đã công khai ủng hộ chuyện tình và hôn nhân giữa hai người. Tháng 3 năm nay, Melissa sinh con đầu lòng cho Hunter.

Từ khi kết hôn, Melissa là người cực kỳ kín tiếng trong cuộc sống riêng tư. Cô không để lộ bất cứ thông tin nào về gia đình và con trai. Ngoài tình yêu dành cho chồng con, Melissa còn dành thời gian cho công việc cá nhân. Cô hiện tại hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh. Bà xã Hunter Biden đồng sở hữu Tribal Worlds, công ty được giới thiệu là "chuyên thúc đẩy bảo tồn các giá trị bản địa".

Về phía Hunter Biden, nhờ vợ mà bản thân thay đổi nên anh đã dành những lời yêu thương đến Melissa. "Tôi yêu Melissa từ lần gặp đầu tiên. Những ngày sau đó, tôi yêu nhiều hơn và quyết định kết hôn", Hunter Biden chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của Hunter - Melissa.

Hiện tại, cuộc sống của Hunter và Melissa vô cùng viên mãn. Cả hai đều ủng hộ ông Joe Biden tuyệt đối. Và Melissa cũng giúp cha chồng rất nhiều khi cô đăng rất nhiều quan điểm ủng hộ trên trang cá nhân.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/con-dau-tre-dep-cua-ong-joe-biden-kem-17-tuoi-la-nguoi-giup-chong-chua-lanh-nhung-vet-thuong-20201106200840949.htm