Côn đồ mang hung khí đi dàn hàng ngang gây tai nạn

Nhóm đối tượng điều khiển xe dàn hàng ngang cầm theo nhiều vũ khí tự chế đi trên đường và gây nên hai vụ tai nạn.

Cơ quan CSĐT công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

11 bị can này nằm trong nhóm 38 thanh thiếu niên từ 13 đến 19 tuổi gây ra vụ hỗn chiến vào ngày 29/1/2021.

Các bị can gồm: Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Thanh Hưng, Thới Văn Bi, Trương Đăng Khoa, Danh Trường Giang, Nghiêm Văn Hải, Nguyễn Minh Việt, Cao Quốc Sang, Nguyễn Thanh Phong, Ngô Hoàng Trường và Huỳnh Tuấn Anh.

Do có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Nguyễn Trung Hòà (19 tuổi, trú tại Kp Phước Điền, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR – VT), nên khoảng 19 giờ ngày 29/01/2021 các đối tượng gồm: Nguyễn Hậu Trường Giang (Phan Giang 15 tuổi); Trần Nguyễn Nhật Đang (Bo, 15 tuổi); Nguyễn Thanh Hưng (17 tuổi); Trần Văn Hùng (Ly - 14 tuổi); Ngô Hoàng Trường (22 tuổi) và Nguyễn Duy Phong (17 tuổi) qua Long Hải tìm Phạm Đăng Thắng (15 tuổi, trú: khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhờ Thắng rủ thêm bạn của mình đi tìm đánh nhóm của Hòa.

Để tăng thêm lực lượng, trên đường đi Nguyễn Hậu Trường Giang gọi cho Thới Văn Bi (17 tuổi, trú: ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Đức (cọt) gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Phong (19 tuổi, trú: Kp Long Phượng, TT Long Điền, huyện Long Điền) để nhờ Bi và Phong rủ thêm bạn đi hỗ trợ.

Sau khi thống nhất thì cả bọn chia làm năm nhóm cùng qua Phước Hải tập trung tại trường THCS Minh Đạm thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Sau khi tập hợp tại đây, Giang cùng Đang và Thắng đến quán cà phê Mộc Lan gần UBND thị trấn Phước Hải để nói chuyện với Hòa nhưng không thành liền về báo cho cả nhóm biết.

Sau đó, cả bọn cầm theo hung khí đến quán cà phê Mộc Lan đánh nhóm Hòa. Khi thấy nhóm của Giang cầm theo nhiều hung khí tự chế, nhóm Hòa đã bỏ chạy.

Nhóm của Giang liền điều khiển xe dàn hàng ngang lưu thông cầm theo nhiều vũ khí tự chế như cây ba chĩa, dao bầu, mã tấu, dao, cây gỗ… đi lòng vòng trên các tuyến đường tại thị trấn Phước Hải để tìm đánh nhóm Hòa. Quá trình đi lại, nhóm này gây ra 2 vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vụ tai nạn thứ nhất: Trên tuyến đường Bùi Công Minh nhóm đối tượng làm anh Đặng Hiếu Nam (18 tuổi, trú: Kp Phước Trung, thị trấn Phước hải, huyện Đất Đỏ) đang điều khiển xe, chở phía sau anh Tiết Văn Hoàng Ý và anh Nguyễn Minh Quân hoảng sợ, tự gây tai nạn với một xe mô tô ven đường. (Cả ba bị thương nhẹ).

Vụ tai nạn thứ hai: Vào lúc 20h56 ngày 29/01/2021 tại đường Lê Lai thuộc thị trấn Phước hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR – VT giữa xe mô tô hiệu Sirius do Vũ Quang Dũng điều khiển, phía sau chở theo Nguyễn Trung Hiếu và Đỗ Thành Trung điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh lộ 44 ra Mộ Ông.

Khi đến địa điểm trên Dũng điều khiển xe vượt qua xe đồng bọn, lấn tuyến, gây TNGT với xe mô tô hiệu exciter do anh Phạm Ngọc Tân (26 tuổi, cán bộ đội TH Công an huyện) điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả anh Tân chết trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đất Đỏ đã mời các đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại đây, các đối tượng đều thừa nhận hành vi rủ rê, chuẩn bị hung khí cùng đi đánh nhau và gây ra tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của đồng chí Tân. Công an đã thu giữ 01 con dao mèo, 02 cây đao, 01 cây ba chĩa, 02 cây phóng lợn dài và 01 cây phóng lợn ngắn.

Nhận thấy, hành vi của các đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” nên ngày 03/02/2021, Cơ quan CSĐT công an huyện Đất Đỏ đã ra Quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 04/02/2021, Cơ quan CSĐT công an huyện Đất Đỏ đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trên.

Đây là vụ gây rối trật tự công cộng có tổ chức, do đối tượng Nguyễn Hậu Trường Giang cầm đầu, tập hợp nhiều nhóm đối tượng khác nhau, cầm hung khí đi diễu hành trên nhiều tuyến đường gây mất ANTT, gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đất Đỏ đã làm văn bản đề nghị VKS phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng gồm: Nghiêm Văn Hải, Nguyễn Thanh Phong và Ngô Hoàng Trường và được iện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ phê chuẩn.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/con-do-mang-hung-khi-di-dan-hang-ngang-gay-tai-nan-3428087/