Con đường đến với học bổng danh giá Châu Âu của nữ sinh Hoàng Việt Phương

Niềm yêu thích với dữ liệu và con đường đến với học bổng của nữ sinh Hoàng Việt Phương là cả một quá trình học tập xuất sắc. Phương vừa đạt học bổng toàn phần Erasmus Mundus cho Quản lý và phân tích dữ liệu lớn. Em là 1 trong 23 người nhận được học bổng từ hơn 1000 đơn từ những người rất xuất sắc trên toàn thế giới.

Phương sẽ du học Thạc sĩ ở brussel- thủ đô của Bỉ vào tháng 9 năm nay. Kì 2, Phương sẽ học ở Barcelona- Tây Ban Nha và kì 3 sẽ ở Pháp, Hà Lan hoặc Ý.

Cô gái trẻ xinh đẹp Hoàng Việt Phương tốt nghiệp đại học với kết quả học tập xuất sắc 3.81/ 4.0, thuộc top đầu của trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: NVCC)

Niềm yêu thích với dữ liệu và con đường đến với học bổng

Hoàng Việt Phương (sinh năm 2001 tại Hà Tĩnh) là sinh viên lớp của K64 Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 6/2023, cô gái trẻ xinh đẹp Hoàng Việt Phương tốt nghiệp đại học với kết quả học tập xuất sắc 3.81/ 4.0, thuộc top 1% của trường. Đồng thời, cô vừa đạt học bổng toàn phần Erasmus Mundus cho Quản lý và phân tích dữ liệu lớn, đây là một kết quả rất đáng ngưỡng mộ đối với nhiều bạn trẻ.

Từ khi còn nhỏ, Phương đã rất thích tìm hiểu về thế giới xung quanh và ý nghĩa của các con số.

Với xuất phát điểm là cựu học sinh chuyên Toán, trường Trung học phổ thông chuyên đại học Vinh, từng tham gia thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm lớp 11 và đạt Học bổng chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học của viện nghiên cứu cao cấp về toán, Phương chia sẻ em muốn phát triển bản thân hơn thế mạnh của bản thân khi lên đại học.

“Lúc đầu em cũng phân vân giữa học kinh tế và công nghệ nhưng cuối cùng sau khi cùng gia đình phân tích thì em đã quyết định chọn công nghệ thông tin tại đại học quốc gia Hà Nội”, Phương chia sẻ.

Tại đây Phương tiếp xúc với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, khiến em mong muốn phân tích và tìm hiểu nhiều hơn về những thông tin trích xuất được từ những Dữ liệu đấy. Em xin được nghiên cứu về ảnh và tin sinh học cùng với thầy cô trên trường, đồng thời luôn cố gắng tiếp thu và đạt điểm tốt với các môn học trên lớp.

Phương cùng bố mẹ và em gái trong lễ tốt nghiệp của mình (Ảnh: NVCC)

Ngay trước khi ra trường, Phương đã đi làm với vị trí data Engineer. Tại đây em bắt gặp vấn đề nan giải với tốc độ xử lý dữ liệu với các tập dữ liệu lớn, cũng khiến em nảy sinh ý nghĩ với việc học lên cao hơn và tìm hiểu tập trung vấn đề này.

Chia sẻ với phóng viên, Phương hào hứng: “Trong lúc tìm hiểu về các khóa học quanh vấn đề này, em được anh chị nói về học bổng Erasmus mundus với khóa học thạc sĩ về big data với 2 năm ở ít nhất 3 nước châu Âu. Khi tìm hiểu về chương trình, em cảm thấy đây là khóa học mình đang tìm kiếm”.

Quá trình chuẩn bị học bổng

Phương cho biết, em chuẩn bị hồ sơ cho học bổng khá gấp do biết đến chương trình khá muộn, chỉ chuẩn bị trong vỏn vẹn hơn 2 tháng.

Tuy nhiên Phương cũng cảm thấy rất may mắn vì từ lúc học Đại học, Phương đã luôn cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất nên khi Phương apply học bổng thì mọi việc khá suôn sẻ.

Tốt nghiệp với số điểm 3.81/4.0, khóa luận của Phương cũng đạt điểm số cao nhất hội đồng khóa luận, nhận được giấy chứng nhận khóa luận xuất sắc. Bên cạnh đó Phương còn có 2 bài báo khoa học quốc tế và từng làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Nhật.

Chính những nền tảng này đã giúp Phương nhanh chóng tổng hợp lại hồ sơ và ứng tuyển học bổng.

Hoàng Việt Phương và những người bạn thân thiết (Ảnh: NVCC)

Phương cho hay, em phải hoàn thành đơn xin học bổng, viết CV, thư động lực, bảng điểm, bằng đại học, xin thư giới thiệu. Theo Phương, mất nhiều thời gian nhất là thư động lực do vừa phải tóm tắt bản thân vừa cho thấy động lực của mình là phù hợp với chương trình.

Cuối cùng, Phương nói ra mong muốn được học và tìm hiểu thêm cách xử lý tốc dữ liệu trên big data và nắm bắt các phương pháp giải quyết các vấn đề về dữ liệu.

Ngoài ra CV cũng tốn khá nhiều thời gian vì đây là linh hồn của bộ hồ sơ, phải tóm tắt tất cả kiến thức học tập, kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa... Bên cạnh đó, em còn phải đi dịch các hồ sơ liên quan sang tiếng anh.

Nói về cảm xúc khi nhận được học bổng, Phương chia sẻ, lúc nhận được thông báo học bổng là một ngày cuối tháng 2.

Khi đó, Phương đang khá áp lực công việc và cuộc sống vì đôi lúc mọi thứ không theo ý mình. Nhưng khi nhận được kết quả, em đã vỡ òa vì là 1 trong 23 người nhận được học bổng từ hơn 1000 đơn từ những người rất xuất sắc trên toàn thế giới.

Phương sẽ du học Thạc sĩ ở brussel- thủ đô của Bỉ vào tháng 9 năm nay. Kì 2, Phương sẽ học ở Barcelona- Tây Ban Nha và kì 3 sẽ ở Pháp, Hà Lan hoặc Ý.

Về bí quyết học tập và săn học bổng, Phương nói “Em không cảm thấy mình có bí quyết gì to tát, cũng chưa xác định đi du học châu Âu từ hồi trước. Em chỉ đơn giản luôn chuẩn bị điều tốt nhất cho bản thân từ lúc xuất phát để đến lúc cần thì có thể dùng tới. Thật may đến lúc em muốn đi du học thì mọi thứ đã có đủ”.

Với tất cả sự giản dị, Hoàng Việt Phương chân thành, em thường hay nghe giảng và làm đầy đủ bài tập về nhà. Em cũng rất thích dành thời gian lên thư viện trường để ôn luyện, thư giãn cùng bạn bè và tìm hiểu các kiến thức mới.

Ngoài ra, Phương còn tham gia nghiên cứu cùng thầy cô, tham gia các hội nghị khoa học, viết báo và hoạt động câu lạc bộ để có thể phát triển bản thân một cách toàn diện nhất.”

Chia sẻ về dự định tương lai, cô gái đến từ đất học Tiên Điền, Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), quê hương của đại thi hào Nguyễn Du cho biết sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, em có thể sẽ tiếp tục học lên để trau dồi kiến thức của mình và quay trở về nước, đem kiến thức cống hiến cho quê hương…

Thành Công

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/nhan-luc/con-duong-den-voi-hoc-bong-danh-gia-chau-au-cua-nu-sinh-hoang-viet-phuong-20240428000707014.htm