'Con đường hoa hồng' đầu tiên tuyệt đẹp giữa Hà Nội

Những ngày gần đây, người dân thủ đô khi đi qua tuyến phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) khá bất ngờ khi thấy những khóm hoa hồng rất đẹp nở rộ ven đường.

Video: “Con đường hoa hồng” đầu tiên ở Hà Nội

Những khóm hoa hồng đang nở rộ khoe sắc theo dọc đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo ghi nhận, nhiều loại cây được trồng trên dải đất ngăn cách vỉa hè và lề đường Lê Trọng Tấn. Trong đó đan xen có những khóm hoa hồng rất đẹp.

Ông Đỗ Hoàng Nam (61 tuổi, người dân đang sinh sống ở đây), cho biết, những khóm hoa hồng được trồng chưa lâu và theo dạng thí điểm nên số lượng hoa hồng ở đường Lê Trọng Tấn chưa nhiều.

Được biết, Lê Trọng Tấn là con phố đầu tiên ở Hà Nội trồng hoa hồng trên dải phân cách.

Hoa hồng được trồng xen lẫn với hoa ngũ sắc và nhiều loại hoa khác nhau khiến con phố trở nên đầy màu sắc.

Từ giữa năm 2016 đến nay, đường Lê Trọng Tấn vẫn được coi là tuyến đường kiểu mẫu của Thủ đô.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, toàn bộ cây xanh của tuyến phố Lê Trọng Tấn được thay thế và trồng mới đồng bộ.

Tuyến phố này rất khang trang, sạch đẹp với vỉa hè rộng 7,5m được lát đá xanh tự nhiên.

Người dân Thủ đô khi đi qua tuyến phố này khá bất ngờ khi thấy những khóm hoa hồng rất đẹp nở rộ ven đường.

Tuy nhiên những ngày vừa, thời tiết Hà Nội mưa liên tục khiến nhiều bông hoa hồng tàn nhanh.

Được biết, mô hình trồng hoa hồng trên vỉa hè này sẽ được nhân rộng ở một số tuyến phố của Hà Nội trong tương lai gần.

Hẳn chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng và nhiều hứng khởi khi đi trên con đường đầy hoa hồng như thế này.

Hoàng Tuân

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/song-la/con-duong-hoa-hong-dau-tien-tuyet-dep-giua-ha-noi-471754.html