Con đường lên ảnh nhiều nhất Hà Nội nhộn nhịp vào thu

Hà Nội bước vào đầu thu, cũng là thời điểm con phố Phan Đình Phùng đông đúc hơn bình thường khi rất đông các bạn trẻ tới check in tại một trong những con đường lãng mạn bậc nhất Hà Nội.

Dài khoảng 1,5 km, đường Phan Đình Phùng kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót, cắt ngang các đường phố như Hoàng Diệu, Đặng Dung, Nguyễn Tri Phương, Hàng Bún.

Đặc trưng của đường Phan Đình Phùng là kiến trúc cổ kính của các tòa nhà hai bên đường có từ thời Pháp thuộc, vỉa hè rộng với những cây sấu cổ thụ. Mỗi dịp thu đến, những tia nắng còn sót lại len lỏi qua những tán cây tạo nên một bức tranh đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

Với vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu, hàng năm vào cuối tháng 8 đầu tháng 9, đường Phan Đình Phùng lại tấp nập hàng trăm người đến thăm quan, chụp ảnh mỗi ngày.

Du khách tới đây chủ yếu là các bạn trẻ với rất nhiều phong cách khác nhau, từ áo dài truyền thống cho đến trang phục hiện đại. Trên con đường dài 1,5km hầu hết du khách tập trung tại 3 điểm chính: Ngã tư Phan Đình Phùng giao với Nguyễn Tri Phương, ngã tư Phan Đình Phùng giao với Hoàng Diệu và khu vực THPT Phan Đình Phùng. Đây là những nơi có ánh sáng đẹp, quang cảnh rộng rãi, dễ tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm.

Ngoài những người làm nghề chụp ảnh dịch vụ chuyên nghiệp, hình ảnh thường thấy trên đường Phan Đình Phùng những ngày vào thu là những bạn trẻ tự chụp cho nhau bằng điện thoại.

Đi kèm với nhu cầu chụp ảnh là những dịch vụ đa dạng. Mỗi bó hoa để chụp ảnh thường có giá từ 80.000 đến 150.000 nghìn đồng.

Sự nhộn nhịp những ngày vào thu khiến đường Phan Đình Phùng những ngày này như một tổ hợp kinh doanh nhỏ với nhiều người kinh doanh từ bán xôi cốm, sấu chín, hoa tươi, mở dịch vụ chụp ảnh cho đến trông xe phục vụ du khách.

Vào một số thời điểm trong ngày, việc tập trung số lượng du khách đông tại một số điểm cũng gây ảnh hưởng tới giao thông trên đường Phan Đình Phùng như ùn tắc nhẹ do du khách tạo dáng chụp ảnh hoặc băng qua lòng đường.

Vấn đề để xe bừa bãi trên vỉa hè cũng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đặc biệt với những khu di tích lịch sử có lượng khách du lịch nước ngoài đông như Hoàng Thành Thăng Long.

Cơ quan chức năng phường Quán Thánh thường xuyên phải cử lực lượng kiểm tra, ứng trực khu phố Phan Đình Phùng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân, tránh xảy ra tình trạng trộm cắp, mất an toàn giao thông.

Sơn Quách

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/con-duong-len-anh-nhieu-nhat-ha-noi-nhon-nhip-vao-thu-post26107.html