Con gái 6 tháng tuổi sùi bọt mép tử vong tại giường, ông bố làm một việc tiếp tục gây bi kịch gia đình

Sau khi cho con gái ăn xong, ông bố đặt con nằm trên giường rồi ngủ bên cạnh. Một lúc sau, người vợ về nhà, phát hiện thấy con gái sùi bọt mép và tử vong.

Gia đình anh Hoàng (37 tuổi, sống ở quận Tân Trang, Tân Đài Bắc, Đài Loan) có một sạp bán đồ ăn vặt tối ở chợ. Anh và vợ có với nhau 2 đứa con, bé trai 7 tuổi và bé gái 6 tháng tuổi, gia đình thuộc hạng khá giả.

Vào khoảng 9h sáng 14/6, sau khi cho con gái ăn xong, anh Hoàng đặt con nằm chơi trên giường. Sau đó, anh nằm bên cạnh để ngủ bù vì phải đi làm vào buổi tối. Do có thói quen uống thuốc ngủ nên anh ngủ rất say, không để ý rằng con gái đã bị chiếc chăn bông phủ lên mặt.

Người vợ đi làm về thì thấy con gái nằm trên giường, chăn phủ kín người chỉ để lộ chân nên chị vội vàng mở chăn ra kiểm tra. Không ngờ rằng, đứa trẻ miệng sùi bọt mép. Người vợ vội vàng đánh thức chồng dậy, gọi xe cứu thương tới để đưa con đi bệnh viện.

Tuy nhiên, khi nhân viên y tế tới nơi, đứa trẻ đã qua đời. Thi thể bé gái không có vết thương, trong miệng không có chất nôn, trên gối và nệm cũng không có máu nên nhân viên y tế kết luận đứa trẻ bị ngạt thở dẫn tới tử vong.

Anh Hoàng đã nhảy xuống từ tầng 6 sau khi con gái qua đời vài ngày.

Anh Hoàng đã nhảy xuống từ tầng 6 sau khi con gái qua đời vài ngày.

Trước cái chết của con gái, anh Hoàng rất đau buồn và luôn tự trách bản thân, cho rằng cái chết bất ngờ của con gái là do mình gây ra. Cũng chính vì vậy mà hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Sáng 19/6, anh Hoàng và vợ lại tiếp tục lớn tiếng tranh cãi. Không ngờ rằng, anh Hoàng lại nhảy xuống từ ban công tầng 6 khiến người vợ vô cùng hoảng sợ.

Thi thể của anh Hoàng nằm trên đường.

Nghe thấy tiếng động lớn, mẹ của anh Hoàng đang đứng bán sữa đậu nành ở tầng 1 liền quay sang nhìn thì kinh hãi khi phát hiện người đang nằm trên vũng máu chính là con trai của bà. Bà vội vàng kêu cứu nhưng vô ích, anh Hoàng đã tử vong ngay tại chỗ.

Khám nghiệm pháp y cho thấy, anh Hoàng bị đa chấn thương, gãy xương nhiều vị trí trên cơ thể. Hiện cảnh sát đã đưa thi thể của anh Hoàng về để kiểm tra kỹ hơn, đồng thời đến căn hộ của nạn nhân để tìm kiếm thêm chứng cứ của vụ việc.

Trần Xuân - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/con-gai-6-thang-tuoi-tu-vong-ong-bo-lam-mot-viec-tao-bi-kich-gia-dinh-202106202227352482.html