Con gái cựu điệp viên nói lời khó hiểu với chị họ

Yulia Skripal điện thoại với chị họ Victoria Skripal, khuyên không đến Anh, không nói rõ khả năng trở về Nga.

Ngày 5/4, con gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal đã gọi điện thoại cho người chị họ là Victoria Skripal ở Nga để thông báo về tình hình sức khỏe của hai cha con.

Theo nội dung cuộc ghi âm điện thoại được công bố trên kênh truyền hình Nga, người được cho là Yulia Skripal khẳng định rằng tình hình của hai bố con đều sống sót, vẫn ổn và đang hồi phục. Ông Sergei Skripal đang ngủ, và cô sẽ sớm được ra viện.

Video ghi âm điện thoại của Yulia Skripal với chị họ:

Victoria Skripal nói rằng, cô muốn đến Anh để thăm em gái và cần sự đồng ý của Yulia. Đáp lại, Yulia cho biết, "không ai cấp thị thực cho chị đâu" và "điều đó là không cần thiết", đặc biệt là trong "tình hình như hiện nay".

Cô nói: "Để sau. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Tạm thời, mọi thứ vẫn ổn".

Rõ ràng trong cuộc điện thoại với người chị họ, Yulia Skripal đã nói về khả năng cô từ chối gặp mặt Victoria Skripal ở Anh.

Trong tuyên bố sau đó thông qua cảnh sát Anh đang túc trực tại Bệnh viện Salisbury, Yulia Skripal cũng không đề cập tới khả năng cô sẽ xuất viện và trở về Nga.

Yulia chỉ nói rằng, cô mong mọi sự chú ý của dư luận cần "tôn trọng sự riêng tư của tôi và gia đình tôi trong thời gian phục hồi sức khỏe".

Các tuyên bố trước mắt cho thấy Yulia đang không bày tỏ tín hiệu tiếp nhận các đề xuất từ phía Nga hay từ gia đình.

Trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Nga tại Anh vào hôm 5/4, Đại sứ Alexander Yakovenko khẳng định rằng Anh phải cho Nga tiếp cận ngay với Yulia.

"Chúng tôi muốn biết những gì đã xảy ra ở đây" - Đại sứ Yakovenko nói. "Đây không phải là một trò chơi. Đối với chúng tôi đó không phải là một trò đùa. Những công dân này bị đầu độc và chúng tôi muốn biết sự thật".

Ông Yakovenko cũng bày tỏ rằng ông mong muốn Yulia có thể trở về Nga và hy vọng cha cô sẽ hồi phục.

Đại sứ Nga tại Anh cũng cho biết, ông hy vọng Victoria sẽ được cấp visa tại Anh để được thăm Yulia cùng người chú Sergei Skripal.

Ông cũng muốn gặp cô Victoria với tư cách cá nhân để tìm chỗ ở và có thể hỗ trợ dịch vụ dịch thuật cho cô.

Ông Yakovenko đồng thời phủ nhận chuyến thăm của Victoria, nếu được tiến hành, không phải là cuộc gặp thay thế cho việc tiếp cận về mặt ngoại giao của lãnh sự Nga đối với Sergei và Yulia Skripal.

Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Karen Pierce ngày 5/4 cho biết đề nghị tiếp cận của Lãnh sự quán Nga tại Anh đã được chuyển tới Yulia Skripal.

Bà đồng thời nói thêm rằng "chúng tôi đang đợi câu trả lời của cô ấy."

Yulia Skripal khẳng định hai cha con đều ổn.

Phái viên Anh tại Liên Hiệp Quốc Karen Pierce nói rằng: "Chúng tôi đã nhận được đề nghị từ Lãnh sự quán Nga. Chúng tôi đã chuyển đề nghị này tới Yulia Skripal và đang đợi câu trả lời của cô ấy. Nguyện vọng của cô Skripal cần phải được tôn trọng."

Trong một diễn biến có liên quan, cơ quan ngoại giao Anh sau đó nói rằng Yulia đã không đáp ứng đề nghị giúp đỡ của Nga.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh bình luận: "Chúng tôi đã chuyển đến Skripal lời đề nghị trợ giúp của lãnh sự quán Nga. Yulia Skripal giờ đây có thể lựa chọn nếu muốn nhưng cho đến nay, cô ấy đã không làm như vậy".

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/con-gai-cuu-diep-vien-noi-loi-kho-hieu-voi-chi-ho-3355893/