Con gái đầu độc cha ruột lãnh án tù chung thân

Ngày 15-12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, ngụ TP Bà Rịa) án tù chung thân về tội 'giết người', 3 năm tù về tội 'mua bán trái phép chất độc', 3 năm tù về tội 'hủy hoại tài sản', tổng hợp hình phạt chung là chung thân. Bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (SN 1991, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội 'mua bán trái phép chất độc'.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày nên đầu tháng 1-2022, Linh đến chợ Kim Biên (TPHCM) mua chất độc xyanua bỏ vào nước uống để đầu độc cha ruột là ông T.H.Đ. (SN 1968).

Sau khi vụ việc xảy ra, Linh mua gạch, xi măng về xây hố giấu xác ông Đ. và đốt nhà nhằm tạo hiện trường giả. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã phát hiện ra vụ việc.

Trong quá trình điều tra, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thư có hành vi bán chất độc xyanua cho Linh nên bị truy tố tội mua bán trái phép chất độc.

NÔNG NGÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//con-gai-dau-doc-cha-ruot-lanh-an-tu-chung-than-864096.html