Con gái HLV tuyển Marốc bị đánh trong đường hầm ra sân

Chiến lược gia Herve Renard bỏ dở màn ăn mừng giành vé World Cup cùng các học trò sau khi con gái bị hành hung.

HLV Herve Renard nổi giận vì con gái bị đánh. Ảnh: NS.

HLV Herve Renard dẫn dắt Marốc xuất sắc đánh bại 2-0 trước Bờ Biển Ngà để có suất đi Nga mùa hè năm sau dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần gần nhất đất nước Bắc Phi tham dự World Cup là năm 1998, giải đấu Marốc dừng bước ngay từ vòng bảng.

Đang say sưa ăn mừng với toàn đội trong sân, HLV Herve Renard bất ngờ khi thấy cô con gái Candide phải lên xe đẩy cấp cứu. Theo nguồn tin từ báo chí Marốc, Candide gặp bố sau trận đấu ở đường hầm ra sân. Sau đó, cô bị tấn công bởi fan cuồng Bờ Biển Ngà - đội không có vé dự World Cup.

Herve Renard từng dẫn dắt đội tuyển Bờ Biển Ngà giai đoạn 2014-2015 dự giải African Nations Cup. "Tôi không biết người ta lại đánh con tôi thế nào. Với tất cả những gì tôi làm cho Bờ Biển Ngà, thật không thể hiểu nổi điều này", HLV người Pháp bực tức.

Candide gặp sự cố trong lần đến sân cùng bố. Ảnh: NS.

Candide được các nhân viên y tế bế từ đường hầm ra sân, đưa lên xe đẩy cứu thương để vào viện cấp cứu. Cô có một anh trai và một em gái.

HLV Herve Renard từng có thời gian làm việc ở CLB Nam Định, giai đoạn năm 2004, trước khi tới châu Phi lập nghiệp.

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/con-gai-hlv-tuyen-maroc-bi-danh-trong-duong-ham-ra-san-3670871.html