Con gái Phạm Quỳnh Anh đáng yêu trong MV của mẹ

MV 'Tết cho mọi nhà' có sự góp mặt của con gái Phạm Quỳnh Anh, mang tinh thần tươi vui, tích cực và những thông điệp ý nghĩa về cộng đồng.

 Tối 13/1, Phạm Quỳnh Anh phát hành sản phẩm âm nhạc Tết cho mọi nhà, kết hợp nam ca sĩ Hoàng Phương (The Debut) và các họ trò từ The Voice Kids 2019. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh với ca từ vui tươi, trong sáng và giai điệu rộn ràng, trẻ trung.

Tối 13/1, Phạm Quỳnh Anh phát hành sản phẩm âm nhạc Tết cho mọi nhà, kết hợp nam ca sĩ Hoàng Phương (The Debut) và các họ trò từ The Voice Kids 2019. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh với ca từ vui tươi, trong sáng và giai điệu rộn ràng, trẻ trung.

Tết cho mọi nhà là ca khúc gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về gia đình và gợi nhắc những điều quen thuộc trong mỗi dịp sum vầy như mứt bánh, câu chúc Tết, lộc xuân. Đúng như tựa đề, sáng tác mới của nhạc sĩ Dương Khắc Linh thôi thúc mọi người hãy cùng trở về nhà để tận hưởng không khí Tết bên những người thân yêu.

Những câu hát vần điệu, bắt tai trong ca khúc như "Chúc cho ông bà luôn vui”, “Chúc cho ba vui mẹ cười”, “Chúc cho anh chị đôi mươi thành công”, “Chúc cho năm nhiều duyên may, 365 ngày phát tài”… thay cho những lời chúc ý nghĩa mà mọi người có thể dành tặng cho nhau trong dịp Tết này.

MV được thực hiện tại cả hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn, nhằm lan tỏa không khí Tết rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ rằng cô rất xúc động và hào hứng trong lần đầu tiên quay MV tại quê hương của mình là Hà Nội. Đặc biệt, sự xuất hiện của bé Tuệ Lâm, con gái cả của Phạm Quỳnh Anh, cùng mẹ và những người bạn rong ruổi khắp phố phường Hà Nội để trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết mang đến điểm nhấn mới lạ cho sản phẩm.

Không quá hoành tráng, cầu kỳ, MV Tết cho mọi nhà được quay như một bộ phim tư liệu để bắt trọn mọi khoảnh khắc bình dị nhất trước dịp Tết tại cả hai miền. Nếu ở Hà Nội, từng kỷ niệm tuổi thơ của Phạm Quỳnh Anh được tái hiện trong mỗi góc phố quen thuộc như Hàng Mã, Hồ Gươm, Văn miếu Quốc Tử Giám thì ở TP.HCM lại là khung cảnh ngập tràn ánh nắng của Hồ Con Rùa, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố.

Sở hữu ca từ ý nghĩa nhưng phần giai điệu của ca khúcbị nhận xét hơi trầm, không quá sôi động để tạo cảm hứng rộn ràng của không khí Tết. Ca khúc dễ nghe, dễ cảm nhưng không mới mẻ. Phần điệp khúc của Tết cho mọi nhà lặp lại nhiều lần nhưng không có sự thay đổi rõ ràng về nhịp độ.

Thực tế, tuyến giai điệu ca khúc tương đối cũ kỹ, vòng hòa thanh quen thuộc, đã xuất hiện trong nhiều sáng tác. Cấu trúc bài hát cũng không mới. MV Tết cho mọi nhà chủ yếu được thực hiện đơn giản tại ngoại cảnh hoặc những cảnh gia đình sum vầy…

Không có gì mới mẻ, sáng tạo, cầu kỳ, nhưng bù lại diễn xuất và cách thể hiện của Phạm Quỳnh Anh cùng các em bé phù hợp với nội dung ca khúc, phần nào tạo cảm xúc cho người nghe.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/con-gai-pham-quynh-anh-dang-yeu-trong-mv-cua-me-post1036033.html