Con gái phó tổng thống Mỹ cảm thấy lạ lùng khi nổi tiếng

Kể từ khi tốt nghiệp trường thiết kế vào tháng 5, Ella Emhoff hoàn toàn đắm mình trong thế giới thời trang ở cả lĩnh vực thiết kế và người mẫu, People cho biết.

Trước khi trở thành ngôi sao được săn đón trong làng mốt, Ella Emhoff chỉ là cô sinh viên trường nghệ thuật đang tìm kiếm công việc đầu tiên sau đại học.

Cuộc sống của Ella Emhoff thay đổi nhiều kể từ ngày cô xuất hiện trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Con gái Phó tổng thống Kamala Harris khoác áo Miu Miu nạm ngọc. Thiết kế này được đánh giá là một trong những mẫu áo khoác đẹp nhất tại lễ nhậm chức.

Bỗng chốc, Ella Emhoff trở thành ngôi sao thời trang. Không ai có thể ngờ rằng cô sinh viên 22 tuổi lại có thể "lấn lướt" ngôi sao nhạc pop Lady Gaga. Trong vài ngày, cô có hợp đồng với IMG Models - công ty quản lý của nhiều người mẫu nổi tiếng như Kate Moss, Gigi Hadid, Miranda Kerr...

Ella Emhoff diện trang phục kẻ của nhà mốt Miu Miu. Ảnh: Vanity Fair.

Cảm thấy lạ lùng khi trở thành người nổi tiếng

Gần đây, Ella Emhoff dành nhiều thời gian cho các sự kiện thời trang. Trong tháng thời trang, con gái phó tổng thống Mỹ xuất hiện nhiều tại show diễn của các nhà mốt. Cô là một trong những người mẫu được săn đón trên sàn diễn thời trang Xuân - Hè 2022.

Cây viết của ELLE cho rằng cái tên Elle Emhoff đã trở thành biểu tượng cho một phong cách nhất định, lấy nghệ thuật làm trung tâm. Song Ella Emhoff cho biết chưa bao giờ nhìn nhận bản thân là người sành điệu.

Hiển nhiên, người mẫu 22 tuổi luôn say mê thời trang. Cô theo học tại trường Thiết kế Parsons ở New York, Mỹ. Đây là một trong những ngôi trường dạy thiết kế thời trang danh tiếng và có học phí đắt đỏ nhất thế giới. Trên trang cá nhân, Ella Emhoff thường đăng tải các mẫu thiết kế quần áo bằng len của mình.

Bên cạnh đó, nữ người mẫu còn thấy kỳ lạ khi trở thành người nổi tiếng. Ở khía cạnh tích cực, Ella Emhoff cảm thấy đây là điều tốt. Cô có thể gắn bó hơn với "bản năng thực sự" ở lĩnh vực thời trang.

"Nếu phải mô tả phong cách của tôi ngay bây giờ, nó thậm chí không phải là lối ăn mặc cụ thể nào. Chỉ là tôi diện trang phục thoải mái, không bị chi phối bởi những thứ người khác muốn bạn mặc. Ngoài ra không bị đóng hộp bởi những gì bạn từng mặc hay điều người khác nghĩ bạn sẽ mặc. Trang phục phản ánh sự tự tin, khả năng tận hưởng cuộc sống của mỗi người", Ella Emhoff tâm sự.

Ella Emhoff làm người mẫu cho các nhà mốt như Balenciaga, Miu Miu. Ảnh: Vogue, Dazed.

Việc ký hợp đồng với IMG Models cũng khiến Ella Emhoff cảm thấy ngạc nhiên, vì cô còn trẻ. Cô từng chia sẻ rằng không mong muốn gia nhập một công ty người mẫu lớn. Song cô hy vọng có thể sử dụng nền tảng này để trở thành "một phần của" sự đa dạng trong làng mẫu.

Sau đó, Ella Emhoff trình diễn cho bộ sưu tập Thu - Đông 2021 ảo của nhà mốt Proenza Schouler. Sự kiện này đánh dấu lần đầu cô ra mắt với tư cách người mẫu. Cô tiếp tục được chú ý khi chụp ảnh cho trang bìa tạp chí Dust số tháng 2. Bên cạnh đó, lần trình diễn cho bộ sưu tập cao cấp của Balenciaga vào đầu tháng 7 đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp làm mẫu của Ella Emhoff.

Quan điểm về thời trang của Ella Emhoff

Giống như nhiều bạn trẻ thuộc Gen Z khác, tính bền vững luôn được đặt lên hàng đầu trong suy nghĩ của Ella Emhoff. Đó là một phần lý do tại sao cô ấy quyết định ký hợp đồng với Stella McCartney, trở thành gương mặt đại diện cho bộ sưu tập Earth Explorer kết hợp với adidas.

Lý giải về chuyện làm việc với nhà thiết kế 50 tuổi, Ella Emhoff cho biết McCartney là một trong những người tiên phong trong vấn đề thời trang bền vững.

Ella Emhoff trở thành gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm thời trang thể thao. Ảnh:

Nhà thiết kế người Anh tạo ra sản phẩm bền vững và thí nghiệm các vật liệu mới như da nấm. McCartney không chỉ tập trung vào thương hiệu cá nhân, cô còn thể hiện sự chú ý đến ngành công nghiệp thời trang.

Theo ý kiến của Ella Emhoff, công việc người mẫu hiện nay có sự khác biệt so với một thập kỷ trước.

Ngoài công việc làm mẫu, người mẫu thời nay còn tạo ra không gian cho những người làm các công việc thuộc bất kỳ loại hình sáng tạo nào.

Đó là điều cô cảm nhận được khi thực hiện chiến dịch adidas by Stella McCartney.

"Tôi thật sự phấn khích khi được làm việc với các thương hiệu cho phép tôi chia sẻ suy nghĩ của bản thân về tính bền vững và hoạt động nói chung, bên cạnh việc làm mẫu", Ella Emhoff chia sẻ.

Mặt khác, làm việc với các nhà thiết kế lớn khiến Ella Emhoff ám ảnh về việc tìm hiểu các vật liệu, đặc biệt là loại vải cashmere tái chế Stella McCartney đang nghiên cứu.

Ella Emhoff cố gắng và tìm nguồn sợi bền nhất có thể, cho dù cô phải tích góp sợi thừa từ các cửa hàng, nhà xưởng của thương hiệu thời trang hay tái sử dụng những thứ cô đã có từ ngày bé. Công việc này khiến Ella Emhoff suy nghĩ chín chắn hơn.

Phương An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-gai-pho-tong-thong-my-cam-thay-la-lung-khi-noi-tieng-post1270591.html