'Con hổ' sa lưới

Ngày 11-5 vừa qua, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã mở phiên xét xử ông Triệu Chính Vĩnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây với cáo buộc nhận hối lộ số tiền lên tới hàng chục triệu USD. Đây là một trong những quan chức cấp cao nhất 'sa lưới' trong chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động.

Bị cáo Triệu Chính Vĩnh tại tòa. Ảnh: Tòa án nhân dân trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân.

Tháng 1-2019, ông Triệu Chính Vĩnh bị bãi chức và bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc (NSC) điều tra do “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”. Quan chức này bị bắt sau đó theo quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho biết, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thiên Tân, ông Triệu Chính Vĩnh bị buộc tội lạm dụng chức quyền trong giai đoạn 2003-2018 để hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trong việc thầu khoán các dự án xây dựng, điều động cán bộ, đề bạt thăng chức và nhiều vấn đề khác. Đổi lại, ông Triệu Chính Vĩnh nhận hối lộ trực tiếp hoặc gián tiếp bằng tiền mặt và vật phẩm với số tiền 717 triệu nhân dân tệ, trong đó có 291 triệu nhân dân tệ được hứa hẹn và chưa nhận được trên thực tế thì đã bị bắt.

Tại phiên tòa, quan chức sinh năm 1951 này đã cúi đầu nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Phán quyết cuối cùng sẽ được tuyên bố sau. Với số tiền tham nhũng, hối lộ này, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây là một trong những quan chức tham nhũng lớn nhất tại Trung Quốc từ trước đến nay. Bên cạnh đó, cuộc điều tra về những sai phạm của Triệu Chính Vĩnh đã hé lộ mạng lưới tham nhũng liên quan đến các thành viên trong gia đình, các quan chức khác tại Thiểm Tây và nhiều đối tác làm ăn kinh doanh trong các lĩnh vực như tài chính, dầu khí, than đá… Nguyên Phó Tỉnh trưởng Thiểm Tây Trần Quốc Cường - người được cho là “đại quản gia” của Triệu Chính Vĩnh cũng đã bị bắt giữ.

Phiên xét xử ông Triệu Chính Vĩnh diễn ra hai tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến công tác tại tỉnh Thiểm Tây, trong đó nhà lãnh đạo này đã nhắc nhở giới chức địa phương phải rút ra bài học từ vụ án tham nhũng chấn động. Trước đó, CCDI cũng đã tuyên bố Triệu Chính Vĩnh là kẻ hai mặt, vô trách nhiệm về chính trị và nửa vời trong công việc, nhiều lần lừa dối và chống lại sự thanh tra, kiểm tra của tổ chức.

Trong một đoạn phim tài liệu được Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng hồi năm 2019, nhiều cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của tỉnh Thiểm Tây thừa nhận đã cố tình phớt lờ 6 chỉ thị khác nhau của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ năm 2014 về việc phá dỡ hàng trăm biệt thự nghỉ dưỡng bất hợp pháp tại Khu bảo tồn quốc gia Tần Lĩnh. CCTV không chỉ đích danh ông Triệu Chính Vĩnh, song đã chỉ trích “lãnh đạo chủ chốt” trong Tỉnh ủy Thiểm Tây vào thời điểm đó.

Trong một tuyên bố được đăng tải trực tuyến, CCDI cho biết từ tháng 1 đến tháng 11-2019, khoảng 555.000 vụ việc vi phạm đã được điều tra tại Trung Quốc. Hàng chục quan chức cấp cao của nước này đã “ngã ngựa”, trong đó có nhiều người nhận hối lộ từ 100 triệu nhân dân tệ trở lên. Hơn 485.000 đảng viên thuộc nhiều cấp bậc, vị trí khác nhau đã bị xử lý kỷ luật.

Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ho-so/967620/con-ho-sa-luoi