Còn lại Nga - Trung 'trên sàn diễn' vũ khí siêu vượt âm khi Mỹ bỏ dự án tên lửa AGM-183A?

Không quân Mỹ vừa chính thức tuyên bố không theo đuổi dự án tên lửa siêu vượt âm AGM-183A, sau vụ thử thất bại hôm 13/3.

Vũ khí Phản ứng nhanh phóng từ máy bay (ARRW) là chương trình phát triển tên lửa siêu vượt âm không đối đất AGM-183A của Mỹ.

Theo đó quả đạn AGM-183 được thả rơi tự do từ máy bay như bom thông thường, rồi kích hoạt động cơ để giúp đầu đạn đạt tốc độ và độ cao phù hợp.

Vỏ bảo vệ sau đó sẽ bung ra và đầu đạn lướt tới mục tiêu với tốc độ trên 6.000 km/h.

Mỗi oanh tạc cơ B-52H có thể mang tối đa 4 quả tên lửa siêu vượt âm AGM-183A.

Dự án tên lửa AGM-183A từng nhiều lần gặp sự cố trong quá trình thử nghiệm.

Đợt thử đầu tiên vào tháng 4/2021 gặp trục trặc khi quả đạn mô hình không tách khỏi oanh tạc cơ B-52.

Trong cuộc thử nghiệm thứ hai hồi tháng 7/2021, quả đạn AGM-183A tách khỏi máy bay và thể hiện đầy đủ quá trình khởi động, nhưng động cơ tên lửa không kích hoạt.

Trong vụ thử tháng 12/2021, quả đạn tiếp tục gặp trục trặc, khiến tổ bay oanh tạc cơ B-52 phải hủy lệnh khai hỏa.

Tuy vậy dự án cũng đã có lần thử thành công đầu tiên ngày 9/12/2022, khi lực lượng này tuyên bố chiếc B-52H "phóng thành công tên lửa" và cuộc thử nghiệm "đáp ứng mọi yêu cầu đề ra".

Sau khi tách khỏi máy bay, tên lửa tăng tốc và đạt tốc độ gấp hơn 5 lần âm thanh. "Quả đạn phát nổ ở khu vực mục tiêu, dữ liệu cho thấy mọi yêu cầu đã được hoàn thành", thông cáo của Mỹ khi đó có đoạn.

Nhưng trong lần thử nghiệm mới đây vào hôm 13/3 thì lại thất bại. Đây là lần thứ hai Mỹ thử nghiệm tên lửa AGM-183A với đầy đủ tính năng, nhằm đánh giá thông số kỹ chiến thuật.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết chương trình ARRW nhận khoảng 1,2 tỷ USD năm 2019-2022.

Ngay sau cuộc thử nghiệm thất bại này, Không quân Mỹ tuyên bố không theo đuổi việc phát triển chương trình tên lửa siêu vượt âm AGM-183A.

"Không quân Mỹ không có ý định mua Vũ khí Phản ứng nhanh phóng từ máy bay (ARRW) sau khi chương trình kết thúc", Andrew Hunter, trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần, ngày 29/3 thông báo.

Thông báo của trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ Hunter là hồi chuông báo tử cho chương trình ARRW.

Tuy vậy ông Hunter cho biết không quân Mỹ sẽ tổ chức hai buổi thử nghiệm nguyên mẫu tên lửa AGM-183A còn lại "để thu dữ liệu nghiên cứu phục vụ những chương trình vũ khí siêu vượt âm tương lai".

Vũ khí siêu vượt âm có thể di chuyển với vận tốc ít nhất là Mach 5, gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Chúng thường được mô tả là loại vũ khí "vô hình" do tốc độ bay rất cao và khả năng cơ động trong hành trình giúp tránh được phần lớn hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay.

Trong khi Nga và Trung Quốc đã có những sản phẩm chứng minh uy lực trong các đợt thử nghiệm và cả thực chiến thì Mỹ có bước tiến chậm hơn.

Với việc hủy bỏ dự án AGM-183A có vẻ như Mỹ lại càng chậm chân hơn trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, loại vũ khí được coi là định hình trong chiến trường tương lai.

Đại tướng Mỹ John Hyten năm 2021 thừa nhận nước này tụt hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu vượt âm.

Tướng John Hyten cho rằng Mỹ sẽ mất nhiều năm và phải bỏ nguồn lực rất lớn để giành lại vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này.

Tuy vậy cũng có ý kiến cho rằng, nếu trong hai lần thử nghiệm tới AGM-183A thành công, có thể Không quân Mỹ sẽ thay đổi ý định.

Ngoài AGM-183A, không quân Mỹ đang thử nghiệm tên lửa hành trình tấn công siêu vượt âm (HACM).

Đồng thời phối hợp với cơ quan Dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) phát triển vũ khí siêu vượt âm sử dụng động cơ hút khí tự nhiên (HAWC).

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/con-lai-nga-trung-tren-san-dien-vu-khi-sieu-vuot-am-khi-my-bo-du-an-ten-lua-agm-183a-post535539.antd