'Cơn lốc màu da cam' Hà Lan đến lúc trở lại?

Sau khi liên tiếp vắng mặt ở EURO 2016 và World Cup 2018, liệu đây là thời điểm để giới mộ điệu tin vào sự trở lại của Hà Lan dưới tay huấn luyện viên Ronald Koeman?

Khi đội tuyển Hà Lan quật ngã Đức 3-0 tại sân Johan Cruyff Arena sáng ngày 14/10, không ít CĐV của “Cơn lốc màu da cam” khấp khởi về ngày trở lại.

Không chỉ ĐT Đức vốn là đối thủ đáng ghét bậc nhất với Hà Lan trong lịch sử, mà thực tế là ĐT Hà Lan chơi tuyệt hay và tạo ra niềm tin trong thời điểm mà phần đông giới mộ điệu cho rằng đội tuyển áo màu da cam chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Huấn luyện viên Ronald Koeman đang là kiến trúc sư trong sự hồi sinh về niềm tin đó.

Ronald Koeman đang giúp ĐT Hà Lan tìm lại vị thế ở châu Âu. Ảnh: Getty Images.

Ronald Koeman đang giúp ĐT Hà Lan tìm lại vị thế ở châu Âu. Ảnh: Getty Images.

Cuộc cách mạng của Koeman

Tháng 2/2018, Koeman được LĐBĐ Hà Lan (KNVB) bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) sau khi Dick Advocaat từ chức. Đối mặt với cựu HLV Valencia và Everton khi đó là đống đổ nát, bởi Hà Lan lần thứ hai liên tiếp vắng mặt tại một giải đấu lớn sau khi không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Cùng kết quả bĩ cực đó là sự ra đi của Arjen Robben, ngôi sao đẳng cấp thế giới duy nhất còn sót lại từ quá khứ huy hoàng. Trong tay ông Koeman khi ấy chỉ có Virgil Van Dijk, Memphis Depay, Stefan De Vrij, Kevin Strootman, Wijnaldum là những cá nhân có thể sắm vai trụ cột, song công bằng mà nói tất cả đều dưới tầm đẳng cấp so với những đàn anh nổi danh trong quá khứ như Jaap Stam, Arjen Robben, Robin Van Persie hay Wesley Sneijder.

Đội tuyển Hà Lan trẻ trung đang rực sáng. Ảnh: Getty Images.

Triều đại của Koeman tại ĐT Hà Lan bắt đầu bằng trận thua 0-1 trước ĐT Anh ngay trên thánh địa Amsterdam. Ngay sau đó, Hà Lan thắng Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo 3-0, thì cũng không mấy người tìm thấy sự thuyết phục. Hà Lan không góp mặt ở World Cup 2018, đó là những gì họ thấy.

Sau World Cup, Hà Lan của Koeman bắt đầu thay da đổi thịt. Những cựu binh đẳng cấp thấp như Dost, Klassen, Vorm, Martins Indi hay Jeremains Lens bị gạt đi. Những ngôi sao trẻ U23 như Frenkie De Jong, Mathijs De Ligt hay Steven Bergwijn dần được tin tưởng. Sự trưởng thành của Memphis Depay, Van Dijk cũng như Wijnaldum càng khiến Hà Lan mới mẻ của Koeman thêm cứng cáp

Sau thất bại đáng tiếc 1-2 trước Pháp trong trận ra quân Nations League, HLV Koeman bắt đầu cho thấy những thay đổi của ông tạo ra hiệu quả như thế nào khi vùi dập Đức 3-0 trên sân Johan Cruyff Arena. Frenkie De Jong, Bergwijn hay De Ligt đều chơi tuyệt hay trong trận đấu này. Depay, Van Dijk hay Wijnaldum trực tiếp ghi bàn khẳng định vai trò thủ lĩnh thời đại mới.

Về chiến thuật, Hà Lan của Koeman không ôm lấy sơ đồ 4-3-3 thất bại của Hiddink hay Advocaat. Huấn luyện viên Koeman đã thử nghiệm từ 3-5-2, 3-4-2-1 và giờ là 4-2-3-1.

Ông không sử dụng trung phong cắm nào cho ĐT Hà Lan, thay vào đó Depay được bố trí chơi cao nhất để lui xuống phối hợp với các đồng đội tạo ra hệ thống pressing nhịp nhàng rất hiện đại. Về cơ bản, Hà Lan sẵn sàng chơi 4-6-0 trong nhiều thời điểm. Lúc này, toan tính khác người ấy của Koeman đang cho thấy hiệu quả.

Memphis Depay vụt sáng để trở thành đầu tàu của Hà Lan mới dưới tay Koeman. Đồ họa: Bleacher Report.

Hà Lan sẵn sàng thay đổi

Đội tuyển Hà Lan không chỉ chấp nhận thay đổi ở cấp độ đội tuyển. Họ cũng sẵn sàng nâng cấp bóng đá ở giải VĐQG. Ajax, Feyenoord và PSV Eindhoven mới đây quyết định chi tiền túi để nâng cấp giải VĐQG Hà Lan Eredivise.

Cụ thể, theo tờ AD, ba đội trên sẽ đóng góp tối thiểu 10% doanh thu từ Champions League và Europa League vào quỹ hoạt động của Eredivise. Đổi lại, họ đề nghị thay thế cỏ nhân tạo bằng cỏ tự nhiên trên 100% sân bãi. Họ cũng muốn có giải đấu 16 đội thay vì 18 đội như hiện tại nhằm tăng tính cạnh tranh.

PSV và Ajax sẵn sàng bỏ tiền túi để nâng cấp giải VĐQG Hà Lan. Ảnh: Getty Images.

Kế hoạch trên dự kiến được cho vào cuộc đàm phán diễn ra giữa tháng 11. Nếu được thông qua, giải VĐQG Hà Lan 2.0 sẽ đi vào hoạt động từ mùa 2021. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nơi mà những CLB giàu có luôn muốn nới rộng khoảng cách với các CLB yếu hơn.

Nhiều năm qua, sự đi xuống của giải VĐQG Hà Lan được xem như một trong những lý do khiến Hà Lan dần tụt lại so với những đội tuyển hàng đầu châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha hay Anh. Giờ đây chính những người Hà Lan đang muốn tạo ra sự thay đổi.

Họ chấp nhận tin tưởng vào chiến lược gia ở thế hệ mới là Ronald Koeman để rồi chính nhà cầm quân này chọn đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như De Ligt, Frenkie De Jong hay Steven Bergwijn. Giờ đây, tới lượt những CLB hàng đầu chấp nhận chi tiền túi để nâng cấp giải VĐQG.

Ngày “Cơn lốc màu da cam” trở lại xem ra không còn quá xa.

Highlights Bồ Đào Nha 0-3 Hà Lan "Cơn lốc màu da cam" dễ dàng đánh bại nhà ĐKVĐ Euro nhờ 3 bàn thắng chỉ trong hiệp một do công của Depay, Babel và Van Dijk.

Việt Nhật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-loc-mau-da-cam-ha-lan-den-luc-tro-lai-post884619.html