Cơn lốc màu da cam Hà Lan không chắc thắng nổi Ukraine

Đội tuyển Hà Lan trên sân nhà Amsterdam sẽ đụng độ đối thủ khó chơi Ukraine ở bảng C vòng chung kết Euro 2020 vào ngày 14-6 (VTV6 trực tiếp 2 giờ).

Hai đội tuyển lớn đều nuôi tham vọng sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp và năng lực của họ hoàn toàn có thể, cho nên cuộc gặp gỡ này đóng vai trò quan trọng nhất trong việc xác định ai đứng đầu bảng.

Hà Lan đã trở lại sức mạnh vốn có, sau trận hòa 2-2 đáng thất vọng với Scotland trong loạt trận giao hữu trước giờ G, khi thảnh thơi hạ Georgia 3-0 vào cuối tuần trước. Đáng chú ý Memphis Depay từng lập cú đúp vào lưới Scotland, tiếp tục giữ phong độ ghi bàn tuyệt vời của mình với một bàn mởi điểm hạ Georgia từ chấm phạt đền.

HLV Frank de Boer tin tưởng vào tiểu tướng Ryan Grabenberch. Ảnh: CGI.

HLV Frank de Boer tin tưởng vào tiểu tướng Ryan Grabenberch. Ảnh: CGI.

Tiền đạo của Lyon đã ghi sáu bàn trong sáu trận cuối cùng của mùa giải ở Ligue 1, và chính Depay là niềm kỳ vọng san sẻ gánh nặng cho hàng công của Hà Lan. Đối tác của anh là Wout Weghorst – tiền đạo của Wolfsburg đã ghi 20 bàn ở Bundesliga mùa này để giúp CLB giành quyền tham dự Champions League lần đầu tiên sau 5 năm, cũng đã sẵn sàng với bàn thắng tiếp theo tung lưới Georgia.

Tiểu tướng 19 tuổi Ryan Grabenberch là niềm hy vọng tiếp theo của HLV Frank de Boer trong cuộc đọ sức với Ukraine. Và nếu tiền vệ của Ajax có nhiều thời gian ra sân trong suốt giải đấu, Ryan Grabenberch đủ sức khẳng định mình là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất Euro.

Trong khi đó, Ukraine đã thắng cả hai trận giao hữu khởi động trước Bắc Ireland và Đảo Síp mà không để thủng lưới bàn nào. Nên nhớ đội bóng của ông thầy Andriy Shevchenko đã không giữ sạch lưới trong sáu trận đấu trước đó. Vì thế, cựu tiền đạo AC Milan sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khi hàng thủ của mình đang tạo ra một nền tảng vững chắc trước giờ khai cuộc.

Thầy trò Shevchenko không phải dạng vừa ở bảng C. Ảnh: CGI.

Ukraine đứng đầu vòng loại một cách ấn tượng, trên cả hai ông lớn Bồ Đào Nha và Serbia. Cho nên bất cứ điều gì thiếu sót của họ khiến mất suất đi tiếp lần đầu tiên ở giải vô địch châu Âu là một thất bại nghiêm trọng. Đơn giản vì bảng C được đánh giá là bảng yếu nhất trong mùa hè này.

Tuy nhiên, Ukraine chắc chắn không có một khởi động dễ dàng trong chuyến làm khách trước Hà Lan. Việc tránh thất bại là một bước đi tích cực cho mục tiêu chính của thầy trò Shevchenko vào vòng 16 đội.

Dự đoán, Hà Lan - Ukraine 1-1.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/con-loc-mau-da-cam-ha-lan-khong-chac-thang-noi-ukraine-992529.html