Còn mãi kí ức về nhà thơ Đỗ Nam Cao

Nhà thơ Đỗ Nam Cao sinh năm 1948 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội và Trường viết văn Quảng Bá. Năm 1971, ông vào chiến trường miền Nam và công tác ở Ban Văn nghệ T.Ư Cục miền Nam. Sau năm 1975, ông về công tác tại Viện Văn học TP.HCM, Đài phát thanh Giải phóng và Đài tiếng nói VN, NXB Văn hóa Thông tin. Năm 2022, nhà thơ được truy tặng giải thưởng VH-NT Nguyễn Đình Thi - Thành tựu thơ trọn đời.

Kỉ niệm 12 năm ngày mất của nhà thơ Đỗ Nam Cao, hội Nhà văn TP.HCM và tạp chí Văn Hiến Việt Nam tổ chức chương trình tưởng nhớ Đỗ Nam Cao - Ký ức còn mãi, để cùng nghe các đồng nghiệp, đồng đội chia sẻ nhiều kỷ niệm, cùng sự ghi nhận về đóng góp to lớn của Đỗ Nam Cao cho thi đàn Việt Nam.

Một đời Đỗ Nam Cao đắm đuối với thơ ca. Ông sáng tác được nhiều bài thơ hay từ trong lửa đạn chiến tranh, cũng như đời sống thường nhật của ngày đất nước hòa bình. Đồng chí, đồng đội trân trọng cuộc đời Đỗ Nam Cao, đồng nghiệp thơ ca đánh giá cao những tác phẩm của ông.

Những người bạn năm xưa, những văn nghệ sĩ nhiều lứa tuổi đã cùng hội ngộ tại chương trình tưởng nhớ nhà thơ Đỗ Nam Cao. Những câu chuyện đã được kể, những món quà đã được gửi trao và những ký ức còn mãi.

Đã 12 năm ngày nhà thơ Đỗ Nam Cao mất, nhưng giá trị văn chương trong từng tác phẩm của ông vẫn còn "thao thức" trong lòng độc giả, bao ký ức đẹp về ông trong lòng gia đình và bạn văn chương vẫn vẹn nguyên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phương Thảo - Mai Khanh - Nguyễn Trình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/con-mai-ki-uc-ve-nha-tho-do-nam-cao-193584.htm