'Cơn mưa' huy chương vàng của đoàn Việt Nam sau 3 ngày thi đấu tại SEA Games 30

Tính đến 19 giờ 30 phút ngày 3-12, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 23 huy chương vàng. Cùng điểm qua một số gương mặt nổi bật, giúp 'gặt hái' những tấm huy chương danh giá này về cho thể thao nước nhà.

VĐV đem tấm huy chương vàng đầu tiên về cho Đoàn thể thao Việt Nam là Đinh Thị Như Quỳnh ở môn đua xe đạp địa hình nữ với nội dung băng đồng

Tấm huy chương vàng thứ hai được xác định là ở môn Dancesport, nội dung Quickstep. Cặp đôi Nguyễn Đức Hòa – Nguyễn Thị Hải Yến đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký, góp thêm một phần sức mình vào bảng tổng sắp huy chương

Tiếp tục với bộ môn Dancesport, cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường – Nguyễn Trọng Nhã Uyên gây ấn tượng với số điểm 32.713. Thành tích ấn tượng vượt đối thủ của Philippines 0.063 điểm

Niềm hy vọng số một của cử tạ Việt Nam hạng 45kg Vương Thị Huyền nữ đã không làm người hâm mộ thất vọng khi mang về tấm huy chương vàng quý giá cho đội tuyển. Tổng cử ở phần cử giật và cử đẩy của Vương Thị Huyền đạt 172kg, tạo khoảng cách 3kg đối với VĐV Indonesia

Tiếp nối thành công của bộ môn cử tạ, đô cử Lại Gia Thành cũng xác lập kỷ lục tại Đại hội lớn nhất Đông Nam Á với tổng cử lên đến 264kg

Hòa chung niềm vui trong ngày thi đấu đầu tiên, võ sĩ Trần Thương cũng đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng ở môn Kurash hạng cân dưới 90kg. Đây là thành tích được đánh giá cao khi võ sĩ Việt Nam đã chiến thắng võ sĩ mạnh của Myanmar ở chung kết

Vận động viên Hoàng Thị Tình, mặc dù mới lần đầu tiên thi đấu môn Kurash ở đấu trường quốc tế nhưng cũng đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng ở hạng cân dưới 52 kg, vượt qua đối thủ là vận động viên người Philippines – nơi bắt nguồn của bộ môn Kurash

Bộ môn võ gậy kết thúc ngày đầu ra quân của đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Games 30 với 3 chiến thành ròn rã. Đó là của VĐV Vũ Thị Thanh Bình ở hạng 55kg

Tiếp đến là Đào Thị Hồng Nhung ở hạng 60kg

Và cuối cùng là VĐV Nguyễn Thị Cẩm Nhi ở hạng trên 60kg. Như vậy, sau 14 năm vắng bóng tại SEA Games, bộ môn võ gậy đã quay trở lại và đội tuyển Việt Nam hoàn thành xuất sắc các phần thi thuộc môn này

Ngày thi đấu thứ hai đánh dấu sự thành công của đội tuyển Kurash Việt Nam với 5 huy chương vàng dành cho các VĐV: Lê Đức Đông, Trần Thanh Thủy, Vũ Ngọc Sơn, Bùi Minh Quân, Nguyễn Thị Lan

Sáng 3-12, tuyển wushu Việt Nam có tấm huy chương vàng đầu tiên, do VĐV Phạm Quốc Khánh lập công ở nội dung nam quyền. Sau thất bại ở ngày thi đấu thứ hai, Quốc Khánh đã nỗ lực, ghi được 9,65 điểm và giúp giải cơn khát vàng của bộ môn này

Tiếp đó, VĐV Bùi Trường Giang cũng xuất sắc mang về huy chương vàng ở nội dung thi đấu tán thủ hạng 60kg nam. Bùi Trường Giang đánh bại võ sỹ nước chủ nhà Philipines với tỷ số 2 – 0 ở trận chung kết

Ở hạng 65kg nội dung tán thủ nữ, VĐV Nguyễn Thị Trang cũng đã hoàn thành tốt khi đánh bại VĐV Thái Lan. Với những đòn đánh nhanh, chính xác, Nguyễn Thị Trang đã hạ gục đối thủ ở cả hai hiệp, với điểm số ấn tượng

Ngày thi đấu thứ ba, nữ VĐV Hoàng Thị uyên xuất sắc đạt tổng cử 210kg, cách biệt 21kg với VĐV đạt huy chương bạc

Ở môn võ gậy, VĐV Đỗ Đức Trí mang về chiến thắng thuyết phục với số điểm 9,72 điểm. Tấm huy chương vàng thứ ba của bộ môn võ gậy cũng giúp cho vị trí đội tuyển Việt Nam trong bảng tổng sắp được nâng lên đáng kể

Phạm Thị Hồng Thanh là gương mặt tiếp theo giành huy chương vàng ở môn cử tạ hạng 64kg nữ. Cô gái trẻ 20 tuổi với sự bứt phá ở nội dung cử đẩy, đạt 124kg đã giúp tăng tổng cử lên 214kg, hơn VĐV xếp vị trí thứ hai 1kg

Môn thi đấu kiếm với sự thể hiện của kiếm sỹ Vũ Thành An cũng đã góp thêm một tấm huy chương vàng

Tấm huy chương vàng từ VĐV Đặng Nam thuộc đội tuyển thể dục dụng cụ là tấm huy chương vàng thứ 8 trong ngày 3-12. Với số điểm 13,867, Đặng Nam đã bảo vệ được vị trí ngôi đầu mà anh giành được cách đây 2 năm

Nguyễn Minh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-con-mua-huy-chuong-vang-cua-doan-viet-nam-sau-3-ngay-thi-dau-tai-sea-games-30/835111.antd