Con nghiện trở thành siêu trộm

(( Ngày 20/7, CAH Từ Liêm cho biết vừa tiếp nhận đối tượng PHạm Thái Hồ (SN 1989, HKTT tại tổ 40, phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy) cùng toàn bộ hồ sơ về hành vi trộm cắp tài sản do Tổ công tác Trạm cảnh sát Nông Lâm bàn giao.

Trước đó, vào ngày 18/7, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, tổ công tác Trạm cảnh sát Nông Lâm phát hiện một đối tượng đang đi bộ trên đường liên xóm có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng khai là Phạm Thái Hồ, trong người đang giấu một thanh sắt nhọn dài khoảng 30 cm dùng làm dụng cụ trộm cắp tài sản. Ngay lập tức đối tượng bị đưa về Trạm cảnh sát Nông Lâm, huyện Từ Liêm để làm rõ. Tại đây, qua đấu tranh khai thác, bước đầu Hồ khai nhận, trước đó 3 ngày y đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Cụ thể, ngày 15/7, y đột nhập vào một phòng trọ ở xóm 18 xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm trộm cắp một cây vi tính. Tối 17/7, y trộm cắp một case vi tính ở xóm 14, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Cũng trong tối hôm đó, Phạm Thái Hồ đã trộm cắp tiếp 1 chiếc xe đạp tại xóm 18, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Số tài sản trộm cắp được y đều đem bán đề lấy tiền mua ma túy. Đối tượng này cũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ai là bị hại trong các vụ trộm cắp do Phạm Thái Hồ gây ra liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH – CAH Từ Liêm. ĐT: 0437642774 T.H

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/12/214108/