Còn nhiều dư địa để doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu sang thị trường Anh

Bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ailen (UKVFTA) đã mang lại hiệu quả đối với doanh nghiệp Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, còn nhiều dư địa để doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu sang thị trường Anh.

Hàng Việt chiếm chưa đến 1% nhu cầu nhập khẩu vào Anh

Tại tọa đàm “Thích ứng tiêu chuẩn của thị trường Anh, gia tăng xuất khẩu theo UKVFTA” diễn ra ngày 13/12, ông Christopher Jeffery - Chủ tịch Phòng Thương mại Anh Quốc tại Việt Nam đưa ra đánh giá, dù khởi đầu trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng trao đổi thương mại hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt mức tăng trưởng cao. Đây là minh chứng rõ nhất về lợi ích mà Hiệp định UKVFTA mang lại cho sự phát triển kinh tế, thương mại Việt Nam và Vương quốc Anh.

Thủy sản - mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang thị trường Anh. Ảnh: Hải Anh

Số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong năm đầu tiên thực thi Hiệp định (năm 2021) đã đạt 6,6 tỷ USD, tăng 17,2% so với năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 5,8 tỷ USD, tăng 16,4%; xuất khẩu của Anh đạt 849 triệu USD, tăng 23,6%. Tính riêng trong 5 tháng của năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Vương quốc Anh vẫn đạt 2,68 tỷ USD, tương đương mức kim ngạch cùng kỳ của 2021.

Dư địa xuất khẩu vào thị trường Anh trong UKVFTA được đánh giá còn rất lớn, khi hàng Việt Nam mới chỉ chiếm chưa đến 1% trong nhu cầu nhập khẩu mỗi năm lên tới hơn 600 tỷ USD của thị trường Anh.

Những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tốt sang Vương quốc Anh trong thời gian qua là các mặt hàng mà doanh nghiệp Việt Nam có thế mạnh và được hưởng cam kết ưu đãi thuế quan trong UKVFTA như: Dệt may, da giày, cà phê, hạt tiêu, thủy sản, máy móc thiết bị, đồ chơi, dụng cụ thể thao. Hàng rau quả, bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc cũng ghi nhận mức tăng cao về kim ngạch xuất khẩu.

“Kim ngạch xuất khẩu hai nước tăng mạnh, điều này cho thấy Việt Nam đã thành công trong mục tiêu vừa chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đây sẽ là tín hiệu rất lạc quan trong hợp tác thương mại – kinh tế Việt Nam – Vương quốc Anh trong thời gian tới” - ông Christopher Jeffery bình luận.

Tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đánh giá lạc quan về triển vọng thâm nhập thị trường Anh của doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang cho rằng, dư địa để hai nước khai thác tiềm năng của FTA này còn rất lớn. Vương quốc Anh và Bắc Ailen là thị trường có kim ngạch nhập khẩu đứng thứ 4 thế giới, trong khi thị phần xuất khẩu của Việt Nam sang đây mới chiếm khoảng 0,9% trong tổng nhập khẩu của Vương quốc Anh và Bắc Ailen. Với dung lượng thị trường còn nhiều dư địa, mức thuế nhập khẩu được xóa bỏ về cơ bản theo cam kết UKVFTA, cơ hội để tăng trưởng xuất khẩu các ngành hàng có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Anh là rất lớn.

Nâng cao khả năng thích ứng thị trường Anh của doanh nghiệp

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, UKVFTA đã đưa ra rất nhiều biện pháp để có thể khuyến khích phát triển thương mại song phương. Đặc biệt, thuế nhập khẩu Vương quốc Anh được xóa bỏ đến 99,2% trong vòng 6 năm, tạo thuận lợi lớn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Ngoài các ngành xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như dệt may, da giày, thủy sản, đồ gỗ... phát huy được lợi thế, thì thông qua UKVFTA, Vương quốc Anh cũng dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan bổ sung, được nhập khẩu miễn thuế đối với 14 mặt hàng. Qua đó, nhiều sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đã tận dụng được lợi thế xuất khẩu vào Anh.

Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân khiến thị phần hàng hóa của Việt Nam chưa chiếm tỷ trọng lớn tại thị trường Anh được cho là tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường Anh cao, thường xuyên cập nhật; tư duy đối với môi trường, đối với lao động có sự khác biệt với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần sớm thích ứng, cũng như cần có các biện pháp quyết liệt thay đổi mạnh mẽ nhận thức và hành động của doanh nghiệp để mạnh dạn hơn trong đáp ứng tiêu chuẩn, gia tăng xuất khẩu sang thị trường Anh.

Còn nhiều dư địa để doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ UKVFTA. Ảnh: Nguyễn Vân

Bà Tôn Nữ Thục Uyên - Phó Giám đốc, Văn phòng TBT Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, Anh hiện nay đã rời khỏi EU và trong thời gian tới Anh cũng sẽ ban hành rất nhiều những biện pháp, quy định mới về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hàng hóa để áp dụng tại Anh. Do vậy doanh nghiệp cần nắm bắt các quy định UKVFTA cũng như các tiêu chuẩn mới của các tổ chức đánh giá sự phù hợp, tức là các phòng thử nghiệm và chứng nhận của EU trước đây.

“Một trong những nguyên nhân được cho là do nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa sẵn sàng xuất khẩu sang Anh vì lo ngại có nhiều rào cản, tiêu chuẩn cao. Khắc phục hạn chế này, cơ quan chức năng cần có có những biện pháp nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng chuyển đổi, đáp ứng tiêu chuẩn và mạnh dạn thâm nhập vào thị trường này" - bà Tôn Nữ Thục Uyên nói.

Ông Nguyễn Cảnh Cường - Tham tán Công sứ, Thương vụ Việt Nam tại Anh cũng đưa ra bình luận, nhìn chung thì Anh sau khi rời khỏi EU vẫn phải tuân thủ theo những cái tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc Anh đưa ra những quy định riêng của mình để đảm bảo cho an toàn và chất lượng của sản phẩm, hàng hóa khi nhập khẩu. Để hỗ trợ doanh nghiệp, Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh, sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận cũng như tận dụng tốt hơn nữa những cơ hội mà UKVFTA mang lại để có thể khai thác tốt hơn ưu đãi thuế quan, tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Anh.

Hải Anh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/con-nhieu-du-dia-de-doanh-nghiep-gia-tang-xuat-khau-sang-thi-truong-anh-118583.html