Con nợ bị hành hung ngay tại nhà vì món tiền 440 triệu đồng

Với vai trò và trách nhiệm cao, CA phường Kiến Hưng đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, gửi giấy mời 'chủ nợ' lên trụ sở làm việc.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CA phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết, sáng 11-12, CA phường Kiến Hưng đã gửi giấy mời tới ông Lê Xuân H., trú tại quận Cầu Giấy để làm rõ vụ xô xát xảy ra tại số nhà 87 phố Mậu Lương, phường Kiến Hưng vào tối ngày 8-12.

Trước đó, CA phường Kiến Hưng nhận được đơn trình báo của anh Lê Bằng Phi, SN 1979, tạm trú tại số nhà 87 phố Mậu Lương về việc anh này bị một nhóm người đe dọa và hành hung tại nhà vì liên quan đến mâu thuẫn nợ nần. Ngay sau đó, CA phường Kiến Hưng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Anh Lê Bằng Phi bị nhóm đối tượng "đòi nợ thuê" hành hung ngay tại nhà

Anh Lê Bằng Phi bị nhóm đối tượng "đòi nợ thuê" hành hung ngay tại nhà

Theo trình bày của anh Phi, khoảng 20h45’ ngày 8-12, gia đình anh Phi đang chuẩn bị ăn tối thì bị 5 đối tượng lao vào nhà đe dọa, đánh đấm túi bụi khiến anh Phi bị chảy nhiều máu, phải vào viện điều trị. Khi gia đình anh Phi hô hoán, 5 đối tượng đã bỏ đi.

Lý do nhóm đối tượng đến đe dọa và hành hung anh Phi có liên quan đến khoản nợ 440 triệu đồng giữa anh Phi và ông Lê Xuân H. từ nhiều năm trước. Do việc làm ăn khó khăn, anh Phi chưa có tiền trả cho ông H. Tháng 10-2017, anh Phi đã thỏa thuận với ông H. sẽ trả dần món nợ trên. Sau đó, anh Phi đã 2 lần trả tiền cho ông H..

Theo trình bày của anh Phi, ngày 5-12, ông Hòa dẫn theo một nhóm người đến cửa hàng của anh Phi ở số 87 phố Mậu Lương để “chuyển” món nợ trên cho nhóm người này. Những ngày sau đó, anh Phi liên tiếp nhận được điện thoại đe dọa, ép trả nợ của một người tên Thương khiến gia đình anh Phi hoang mang, lo sợ.

Trung tá Nguyễn Anh Tuân cho biết thêm, thực hiện Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP Hà Nội về tấn công, trấn áp các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố, cùng với vai trò và trách nhiệm cao nên sau khi nhận được tin báo, CA phường Kiến Hưng đã tích cực vào cuộc.

Mặc dù hậu quả nghiêm trọng chưa xảy ra nhưng vụ việc có dấu hiệu của việc đòi nợ thuê, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT trên địa bàn nên CA phường đã gửi giấy mời ông Lê Xuân H. lên trụ sở để làm rõ, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

Vụ việc đang được CA phường Kiến Hưng xác minh, làm rõ.

Thái An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/con-no-bi-hanh-hung-ngay-tai-nha-vi-mon-tien-440-trieu-dong-108610.html