Biển quảng cáo bịt kín nhiều nhà trên phố, 'bịt' luôn cơ hội thoát thân khi hỏa hoạn?

Nhà ở riêng lẻ có mặt tiền tại các đô thị lớn luôn mang lại cơ hội khai thác lợi nhuận cho chủ nhân. Khoảng không gian mặt tiền cũng được khai thác cho thuê biển quảng cáo. Tuy nhiên, biển quảng cáo đôi khi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra hỏa hoạn.

Nhà ở riêng lẻ của cư dân trên các tuyến phố lớn, ngã tư, ngã năm là những vị trí đắc địa để các công ty quảng cáo thuê vị trí đặt biển các nhãn hàng.

Nhà ở riêng lẻ của cư dân trên các tuyến phố lớn, ngã tư, ngã năm là những vị trí đắc địa để các công ty quảng cáo thuê vị trí đặt biển các nhãn hàng.

Các biển lớn choán kín phần mặt tiền ngôi nhà.

Phần lớn các nhà riêng lẻ là nhà ống chỉ có duy nhất một lối ra vào

Biển quảng cáo bịt kín mặt tiền và tầng tum thoát hiểm ngã 5 Ô Chợ Dừa.

Rủi ro khi xảy ra cháy nguy cơ thoát thân là rất thấp.

Các biển, bảng quảng cáo khổ lớn chiếm gần hết mặt tiền. Ảnh chụp tại phố Xã Đàn

Ban công, cửa số bị che kín.

Biển quảng cáo còn cao vượt chiều cao nhà.

Trong trường hợp có sự cố hỏa hoạn chỉ còn lối thoát hiểm duy nhất chạy theo lối cầu thang xuống cửa chính.

Biển, bảng quảng cáo chất liệu bạt hifelex gắn với các khung sắt hàn vào tường

Hệ thống đèn chiếu sáng trơ trọi giữa trời không được che chắn mưa nắng hoen gỉ hư hỏng mất an toàn. Ngoài ra, các thiết bị chiếu sáng này có nơi còn lấn sang nhà bên cạnh (đối với trường hợp bảng hiệu bên hông nhà). Với nhiều đèn ánh sáng quá mức, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhà dân vào ban đêm.

Tình trạng vị trí biển quảng cáo bên hông số nhà 16 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành. Thanh đỡ đèn lấn sang ranh giới nhà bên cạnh.

Ánh sáng đèn cực mạnh vào buổi tối khuya ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân những nhà xung quanh.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết, theo quy định pháp luật đơn vị cấp phép là Sở Văn hóa- Thể thao chỉ quản lý về nội dung, vị trí quảng cáo, kích thước biển quảng cáo và thời gian quảng cáo.

Việc thực hiện lắp dựng biển quảng cáo được coi như một công trình khi thi công đơn vị quảng cáo sản phẩm phải liên hệ với chính quyền địa phương và phải chịu sự giám sát đảm bảo an toàn và trật tự đô thị. (Ảnh: Bảng quảng cáo tại Lê Duẩn-Đại Cồ Việt).

Tình trạng biển quảng cáo sai phép, mất an toàn phòng cháy chữa cháy, vi phạm trật tự đô thị diễn ra phổ biến nhưng ở nhiều phường, cán bộ "giật mình" thừa nhận chưa để ý nhiều đến lĩnh vực này./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bien-quang-cao-bit-kin-nhieu-nha-tren-pho-bit-luon-co-hoi-thoat-than-khi-hoa-hoan-848428.vov