Con rể đánh bố vợ tử vong sau khi bị đuổi đánh

Sau khi bị bố vợ đi chúc Tết về và đuổi đánh, Y Nguêc Mlô quay lại dùng gậy đánh nạn nhân dẫn đến tử vong.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Y Nguêc Mlô (26 tuổi, trú tại buôn Jok, xã Ea H’đing, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Ảnh minh họa.

Nạn nhân được xác định là ông Y Dia Mlô (54 tuổi, trú cùng buôn, bố vợ của Y Nguêc).

Trước đó, vào trưa 6/2, sau khi đi chúc Tết về và đã nhậu say, ông Y Dia dùng cây đuổi đánh Y Nguêc.

Bỏ chạy được một đoạn, Y Nguêc quay lại dùng cây đánh 2 phát vào người ông Y Dia khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Y Nguêc đã được gia đình và cơ quan công an vận động ra đầu thú.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/con-re-danh-bo-vo-tu-vong-sau-khi-bi-duoi-danh-157563.html