Con rể đốt cha vợ: Nạn nhân bỏng sâu, gia cảnh khó khăn

Ngày 1.3, TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa bỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân Kim Mỹ Lai (57 tuổi, ngụ Trà Vinh) do bỏng lửa xăng ở Trà Vinh chuyển đến.

Bệnh nhân bỏng 48% toàn thân, trong đó 38% bỏng sâu, nặng nhất là mặt. Ngoài ra bệnh nhân còn bị bỏng hô hấp, kết giác mạc hai mắt.

Theo bác sĩ Hiệp, bệnh nhân còn có tiền căn tai biến mạch máu não. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại phòng săn sóc đặc biệt. Có thể thời gian điều trị sẽ lâu dài kèm chi phí rất lớn (khoảng 300-500 triệu đồng) nhưng hoàn cảnh bệnh nhân rất nghèo.

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh, Tha và vợ có xảy ra mâu thuẫn với nhau nên vợ Tha bỏ về nhà cha ruột sống.

Tối 27.2, Tha đến nhà cha vợ tìm vợ. Lúc này, Tha phát hiện vợ cùng người con 9 tuổi (con riêng của vợ) và cha vợ đang nằm ngủ trên giường.

Tha lấy chai hút xăng từ xe máy ra, ném chai xăng vào giường rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy, khiến 3 người đang ngủ trên giường bị bỏng nặng. Các nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Cơ quan công an đã tiến hành điều tra, tạm giữ Tha để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Tha thừa nhận hành vi phóng hỏa của mình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/con-re-dot-cha-vo-nan-nhan-bong-sau-gia-canh-kho-khan-937517.html