Con rể dùng súng bắn bố vợ tử vong vì tưởng thú rừng

Trong quá trình đi săn, người con rể thấy trong bụi cây rung, tưởng là thú rừng nên đã nổ súng. Tuy nhiên, khi tiến lại kiểm tra thì đã thấy bố vợ nằm gục tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12.3, ông Hoàng A Lù (53 tuổi) cùng người con rể tên Dơ vào khu rừng đầu nguồn xã Nậm Mả (huyện Văn Bàn, Lào Cai) để săn bắn thú rừng.

Đến buổi trưa cùng ngày, Dơ thấy trong bụi cây rung tưởng bên trong có thú rừng nên đã nổ súng. Khi tiến lại kiểm tra thì Dơ phát hiện ông Lù đã nằm gục tại chỗ do vừa bị bắn.

Trao đổi với PV, ông Giàng A Thủ - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Mả cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Văn Bàn, Công an tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo ông ông Giàng A Thủ: "Nạn nhân bị bắn vào vùng đầu, hiện thi thể đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sự việc do sơ suất lúc đi săn, anh con rể không để ý đã bắn chết bố vợ".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

P.Đ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/con-re-dung-sung-ban-bo-vo-tu-vong-vi-tuong-thu-rung-662265.ldo