Con rể vác dao chém bố mẹ vợ trọng thương ở Hà Nội

Đang trong thời gian ly thân với vợ, Bắc cầm dao bầu sang nhà ngoại chém bố mẹ vợ trọng thương rồi ra đầu thú.

Trưa 5/6, trả lời VTC News, đại diện Công an xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, vụ án con rể chém bố mẹ vợ trọng thương xảy ra vào tối qua tại khu 5, thôn Thụy Lôi thuộc xã Thụy Lâm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngay 4/6, Đỗ Đình Ngọc (hơn 20 tuổi, trú tại khu 5, thôn Thụy Lôi) mang dao bầu sang nhà bố vợ là ông Lê Đỗ Bắc (khoảng hơn 40 tuổi). Tại đây, Ngọc đâm một nhát vào ngực bố vợ, rồi đuổi chém liên tiếp mẹ vợ.

Ngay sau đó, người dân đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Do ông Bắc bị thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức điều trị.

 Ông Bắc bị thương nặng sau nhát dao chí mạng của con rể. (Ảnh: TNSS)

Ông Bắc bị thương nặng sau nhát dao chí mạng của con rể. (Ảnh: TNSS)

Sau khi gây án, Ngọc đến Đồn Công an Liên Hà đầu thú. Theo Công an xã Thụy Lâm, Ngọc lấy con gái ông Lê Đỗ Bắc và có một người con. Hiện vợ chồng Ngọc sống ly thân, vợ Ngọc cùng người con về ở tại nhà bố mẹ đẻ.

"Nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm gia đình nên Ngọc gây án", đại diện Công an xã Thụy Lâm nói và cho biết thêm Ngọc làm nghề mộc và chưa từng có tiền án, tiền sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/con-re-vac-dao-chem-bo-me-vo-trong-thuong-o-ha-noi-d478739.html