Con số 'tố' cán bộ địa chính báo cáo không đúng sự thật

Báo cáo ghi khối lượng đất mặt khai thác trái phép bị địa phương phát hiện, lập biên bản là 49,5 m3, nhưng chính con số này lại gây nghi ngờ cho cơ quan cấp trên...

Ngày 24-10, nguồn tin từ TP Cà Mau cho biết đang xem xét kiểm điểm trách nhiệm của ông Huỳnh Vũ Phong, là công chức địa chính, xây dựng phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Bước đầu xác định anh cán bộ này có hành vi nương tay, giảm khối lượng đất mặt ruộng bị khai thác trái phép nhằm "cứu" người vi phạm.

TP Cà Mau đang nghiêm trị hành vi khai thác trái phép đất mặt ruộng. Ảnh: CTV

Chuyện hy hữu trong vụ việc này là anh Phong bị một con số do chính anh ghi ra báo cáo về cấp trên đã "tố" lại mình.

Nói về chuyện này, ông Lâm Bảo Xuyên, Phó phòng TN&MT TP Cà Mau, kể: "Khi chúng tôi đọc báo cáo vi phạm gửi đến từ phường 9, TP Cà Mau về khai thác đất mặt ruộng trái phép của một hộ dân trên địa bàn phường thì phát hiện con số lạ. Khối lượng đất khai thác trái phép bị phát hiện, lập biên bản là 49,5 m3. Với con số này thì người vi phạm sẽ bị phạt hành chính 30 triệu đồng. Nhưng đến 50 m3 trở lên, ngoài bị phạt 40 triệu đồng còn bị tịch thu phương tiện vi phạm cả trăm triệu nữa. Tôi đâm nghi nên cử cán bộ phòng kết hợp với Phòng Kinh tế của TP Cà Mau đi kiểm tra lại. Khi đó mới phát hiện ra khối lượng sai phạm lên đến 374 m3".

Ông Nguyễn Văn Thoảng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND TP Cà Mau, cho hay là chủ tịch đã chỉ đạo phường 9 kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc cán bộ địa chính Huỳnh Vũ Phong. Khi có kết quả sẽ thông tin để răn đe chung.

CHÍ HẠO

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/con-so-to-can-bo-dia-chinh-bao-cao-khong-dung-su-that-799327.html