'Còn sức khỏe thì còn cống hiến'

Đây là tâm nguyện của cô Huỳnh Thị Thu Loan (SN 1958, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Hiện nay, dù đã nghỉ hưu nhưng cô vẫn tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện.

Cô Huỳnh Thị Thu Loan (bìa trái) cùng nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh

Năm 1980, cô Loan tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm. Sau 3 năm dạy ở Trường Bổ túc văn hóa tập trung Bến Thủ, năm 1983, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Bổ túc văn hóa huyện Bến Lức. Đến năm 1988, cô được chuyển về dạy tại huyện Thủ Thừa và giữ nhiều chức vụ quan trọng ở trường.

Ở đơn vị nào, cô cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, khi là Hiệu trưởng Trường THCS Nhị Thành và Hiệu trưởng Trường THCS Bình Cang giai đoạn 1993-2013, cô đã lãnh đạo và xây dựng được 2 trường đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của huyện trong khối THCS.

Tháng 7/2013, cô Loan nghỉ hưu. Với tâm nguyện “còn sức khỏe thì còn cống hiến”, tháng 8/2013, cô tham gia giảng dạy, phụ trách chuyên môn cấp 2, 3 và quản lý khu nội trú của Trường Tiểu học, THCS, THPT Bồ Đề Phương Duy tại chùa Long Thạnh, thị trấn Thủ Thừa. Đây là ngôi trường tư thục phi lợi nhuận, được Thượng tọa Thích Quảng Tâm - Trụ trì chùa Long Thạnh, tổ chức nuôi dưỡng và giảng dạy cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, không có điều kiện đến trường. Hiện tại trường nuôi dưỡng khoảng 200 em, kinh phí dựa vào sự ủng hộ, đóng góp của mạnh thường quân.

Đa số giáo viên giảng dạy tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Bồ Đề Phương Duy đều làm thiện nguyện, không có lương hàng tháng, chỉ được hỗ trợ kinh phí đi lại. Vậy mà cô Loan đã gắn bó với ngôi trường này trong suốt ngần ấy năm. Từ tháng 4/2022, cô được tin tưởng giao đảm nhận vai trò Hiệu trưởng.

Tuy điều kiện nuôi dạy còn khó khăn nhưng từ khi thành lập (năm 2012) đến nay, trường đều có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%. Riêng cô Loan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của nhà trường.

Hiện nay, cô Loan còn là Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thủ Thừa. Những năm qua, cô là “cầu nối” với mạnh thường quân, giúp đỡ nhiều thế hệ học sinh thực hiện ước mơ chinh phục tri thức. Năm 2023, Hội vận động được trên 1,5 tỉ đồng tặng học bổng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện.

Em Nguyễn Quốc Thắng (thị trấn Thủ Thừa) chia sẻ: “Tháng 6/2023, em tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Học viện Hàng không Việt Nam. Trong thời gian học đại học từ tháng 9/2019 đến khi tốt nghiệp, em được cô Loan và Hội Khuyến học huyện Thủ Thừa vận động hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Số tiền này giúp em trang trải một phần chi phí sinh hoạt và học phí. Em rất biết ơn cô Loan, Hội Khuyến học huyện, mạnh thường quân đã giúp đỡ để em có thể thực hiện ước mơ của mình và có công việc ổn định như hiện nay”.

“Ở tuổi 66, lẽ ra tôi đã nghỉ ngơi, hưởng cuộc sống thanh nhàn nhưng nhìn các em có hoàn cảnh khó khăn, tôi lại thấy nao lòng và muốn tiếp tục cống hiến. Ngoài giảng dạy, trong vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, tôi thường xuyên vận động, trao tặng học bổng cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Có trường hợp được tặng học bổng từ tiểu học đến khi tốt nghiệp đại học. Đến nay, nhiều em đã ra trường và có công việc ổn định, có em quay lại trường ủng hộ, giúp đỡ những thế hệ sau” - cô Loan trải lòng.

Sau hơn 43 năm gắn bó với ngành Giáo dục và Đào tạo, cô Huỳnh Thị Thu Loan luôn nỗ lực, cống hiến hết mình vì sự nghiệp “trồng người”. Cô là tấm gương sáng cho các thế hệ giáo viên trẻ noi theo./.

Mộng Đào

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/con-suc-khoe-thi-con-cong-hien-a169706.html