'Cơn thịnh nộ của các vị thần': Hành động mãn nhãn nhưng nội dung nhạt

Bom tấn 'Shazam! Fury of the Gods' thu hút nhờ những cảnh hành động mãn nhãn. Song, kịch bản phim còn đơn điệu và chưa tạo bất ngờ với người xem.

Shazam! Fury of the Gods (Tựa Việt: Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần) là hậu truyện của phần đầu từng rất thành công khi ra mắt năm 2019. Dự án gây chú ý khi tài tử Zachary Levi tiếp tục trở lại đóng chính, cùng sự xuất hiện của dàn sao mới gồm Lucy Liu và Helen Mirren.

Đây là phim thứ 12 trong Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU), cũng là dự án mở màn năm 2023 của nhà DC. Do đó, người hâm mộ kỳ vọng tác phẩm tạo cú nổ lớn tại phòng vé, vượt mặt thành tích của Black Adam năm ngoái – chỉ dừng ở con số 393 triệu USD.

Nội dung đơn giản, dễ đoán

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện ở phần trước, nhưng những ai chưa theo dõi vẫn hoàn toàn có thể nắm được nội dung. Nhân vật chính Billy Batson (Asher Angel) nay đã lớn, đang đối diện những khó khăn của tuổi trưởng thành. Trước đó 2 năm, cậu bất ngờ được trao năng lực đặc biệt, có thể biến hình thành siêu anh hùng Shazam (Zachary Levi) với sức mạnh vô biên.

Tài tử Zachary Levi tiếp tục trở lại đảm nhận vai siêu anh hùng Shazam.

Sau đó, anh chị của Billy cũng có được quyền năng tương tự, lập thành nhà siêu anh hùng Shazam. Các thành viên dần học được cách làm chủ sức mạnh trời ban, tìm cách cống hiến cho xã hội, bảo vệ hòa bình ở thành phố Philadelphia.

Tuy nhiên, 2 con gái của thần Atlas – gồm Kalypso (Lucy Liu) và Hespera (Helen Mirren) - bất ngờ trỗi dậy. Họ hợp lực tìm cách chiếm lại cây quyền trượng ma thuật Shazam từng phá vỡ, mục đích trả thù cho cha đồng thời hồi sinh nguồn pháp thuật. Lúc này, nhóm Shazam lại phải ra tay để ngăn chặn bộ đôi quyền lực, giúp Trái Đất thoát khỏi nạn diệt vong.

Chuyện phim đơn giản, vẫn theo mô-típ người hùng cứu thế giới và khép lại bằng cái kết quen thuộc “thiện thắng tà”. Điểm mới của kịch bản là tuyến phản diện do hai ngôi sao Lucy Liu và Helen Mirren đóng. Họ không quá tàn độc như nhiều ác nhân khác trong DCEU, trái lại là yếu tố gây cười. Đôi lúc, các chị em bất đồng quan điểm tạo nên sự vui vẻ nhất định cho phim.

Phong cách hài hước quen thuộc

Hậu truyện không có nhiều sự thay đổi về phong cách so với phần đầu. Đạo diễn David F. Sandberg – từng làm phần trước và Lights Out (2016) - vẫn chọn lối kể đơn giản để phim dễ xem, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Dẫu vậy, tác phẩm vẫn được dán nhãn PG-13 (không dành cho người dưới 13 tuổi) vì một số cảnh quay còn có yếu tố bạo lực.

Phim nhẹ nhàng, dễ xem, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Ngoài ra, ê-kíp không cố gắng cài cắm thông điệp đao to búa lớn hay các tình huống giễu nhại, châm biếm chính trị, xã hội. Biên kịch chủ yếu lồng ghép các lời thoại hài hước, chi tiết gây cười để tạo nên một tác phẩm đậm tính giải trí. Nhưng chính vì thiếu những cú twist, phim chưa thể tạo được bất ngờ với người xem.

Âm thanh, hình ảnh vẫn là điểm nhấn quan trọng. Khác nhiều phim siêu anh hùng trong DCEU, Shazam 2 chọn tông màu tương sáng. Đội ngũ thiết kế sản xuất sử dụng những mảng màu rực rỡ nhằm tăng sức hút cho phim.

Kỹ xảo vi tính đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo phép thuật và những màn chiến đấu. Các cảnh hành động, cháy nổ được sắp xếp hợp lý để không tạo cảm giác nhàm chán. Nổi bật là phân đoạn Kalypso xuất hiện cùng rồng khổng lồ ở sân vận động. Các hiệu ứng mặt đất rung chuyển, tòa nhà sụp đổ hay thành phố chìm trong biển lửa đều hiện lên sống động, hấp dẫn.

Kỷ xảo vi tính đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các cảnh hành động.

Các ngôi sao chưa tỏa sáng

Trở lại với vai chính Shazam, tài tử Zachary Levi vẫn duyên dáng và hài hước nhưng không còn tạo được bất ngờ như lần đầu xuất hiện 3 năm trước. Nhân vật cũng không được đầu tư phát triển nhiều nên ngôi sao không có đất để diễn các cảnh nặng về tâm lý.

Ngoài Shazam, dàn diễn viên cũ gần như mờ nhạt. Sở hữu tuyến nhân vật đồ sộ, tác phẩm khiến người xem khó tập trung vào một nhân vật cụ thể. Tờ SCMP cũng chỉ ra điểm trừ của phim nằm ở việc nhiều vai diễn nhưng ai cũng nhạt nhòa. Đơn cử, có đến 6 thành viên trong nhóm Shazam, nghĩa là 12 diễn viên đảm nhận (trước và sau khi biến hình). Ngoài ra, thần Atlas thực ra không chỉ có 2 mà đến 3 con gái.

Bù lại, các ngôi sao Lucy Liu và Helen Mirren thực sự chứng tỏ bản lĩnh diễn xuất dù chỉ đóng vai phụ. Họ phối hợp ăn ý, mang lại tiếng cười vừa phải mỗi lần xuất hiện. Một gương mặt đáng chú ý là Rachel Zegler – nổi tiếng qua West Side Story (2021). Trong phim, cô góp mặt với một vai phụ nhưng để lại thiện cảm nhờ gương mặt sáng và lối diễn tự nhiên.

Các ngôi sao Lucy Liu (trái) và Helen Mirren mang đến không khí tươi mới cho phim dù chỉ đóng vai phụ.

Khi ra mắt, Shazam 2 không nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả, hiện xếp loại “Thối” trên Rotten Tomatoes với 53% bình chọn, đạt 6.7/10 điểm trên IMDb. Phần lớn ý kiến đánh giá thấp kịch bản, cho rằng ê-kíp lãng phí dàn sao. Ngoài ra, nội dung không tác động quá lớn đến tiến triển của DCEU nên chưa khiến khán giả tò mò về phần sau.

Bên cạnh kịch bản, phim còn nhiều điểm trừ như tạo hình rồng còn quen thuộc, bối cảnh chiến đấu còn cũ kỹ. Ngoài ra với thời lượng 130 phút, tác phẩm vẫn tạo cảm giác dài dòng và có thể cắt tỉa cho gọn gàng.

Dẫu vậy, Shazam 2 vẫn là bộ phim đậm tính giải trí, dễ mang lại tiếng cười sảng khoái cho người xem. Tác phẩm có thể được đánh giá cao hơn nếu có một kịch bản hấp dẫn và thực sự mới mẻ.

Sơn Phước

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/con-thinh-no-cua-cac-vi-than-hanh-dong-man-nhan-nhung-noi-dung-nhat-post1518804.tpo