Con trai Bí thư tỉnh bất ngờ thăng chức nói gì?

Theo bà Nga, việc điều chuyển, bầu ông Bình làm Phó Chủ tịch UBND huyện được tỉnh thực hiện rất thận trọng và tiến hành theo đầy đủ các quy trình.

Xung quanh thông tin về con trai Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bất ngờ thăng chức, ngày 7/5, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Quang Bình (33 tuổi) - Giám đốc Ban quản lý dự án nguồn vốn ODA tỉnh Lào Cai cho rằng, việc ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát là theo sự điều động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

"Tôi nhận nhiệm vụ này là do tổ chức phân công, Đảng giới thiệu. Tất cả những nội dung đó đều được thực hiện theo quy định hiện hành. Về nội dung này, tôi đang phối hợp với huyện và Ủy ban tỉnh sẽ trả lời trực tiếp theo quy chế phát ngôn của tỉnh", ông Bình nói.

Theo ông Bình, đến thời điểm hiện tại, ông có thể khẳng định, ông thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên. Theo nội dung bài phát biểu trước HĐND huyện Bát Xát, ông đã có những lời hứa trước HĐND huyện này là sẽ cố gắng làm tốt để xứng đáng với sự tin tưởng, giới thiệu của Đảng.

Ông Nguyễn Quang Bình (trái) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát. (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Bát Xát)

Được biết, ông Nguyễn Quang Bình là con trai của ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Về việc này, cùng ngày, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, việc bổ nhiệm con trai ông được các đơn vị chức năng của tỉnh, Ban tổ chức tỉnh ủy làm chặt chẽ, làm đúng quy trình chứ không có chuyện nhân nhượng.

Ông Vịnh cho biết thêm, ngày 2/5 công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về điều chuyển cán bộ còn việc họp HĐND bất thường là huyện Bát Xát họp.

“Không có bất kỳ nhân nhượng nào. Làm đúng quy trình chứ không có chuyện nhân nhượng ở đây", ông Vịnh khẳng định.

Cũng theo ông Vịnh, Tỉnh ủy Lào Cai làm công tác định hướng còn việc bổ nhiệm cán bộ là do các cơ quan trong tỉnh Lào Cai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, quy trình làm việc.

Bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, lãnh đạo tỉnh đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về trường hợp ông Nguyễn Quang Bình mới được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát.

"Không phải con của Bí thư Tỉnh ủy sẽ được ngoại lệ mà bất cứ cán bộ nào trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục điều động, bầu đều được tỉnh thực hiện rất thận trọng, đầy đủ, đúng quy định và không một cá nhân nào trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyền tự quyết", bà Nga nêu rõ.

Bà khẳng định, trường hợp của ông Bình thực hiện đầy đủ các quy trình, không có khuất tất và cán bộ này đã nằm trong quy hoạch chứ không phải tự nhiên bổ sung, đưa vào vị trí đó. Việc một số nguồn tin đăng tải khi chưa tìm hiểu kỹ về trường hợp ông Bình sẽ gây dư luận không tốt và làm nhiều người nghĩ "vì ông ấy là con lãnh đạo nên được như vậy".

"Con lãnh đạo hay bất cứ ai nếu đủ điều kiện, năng lực phù hợp với vị trí, việc làm đều có thể được sắp xếp.

Chưa kể có thông tin còn gắn chuyện ông Bình được điều động, bầu chức danh mới với chuyện đất đai, nhà cửa là không khách quan và cần tách biệt rõ", bà Nga nói.

Cũng trong ngày 7/5, ông Vương Trinh Quốc, Chánh Văn phòng UBND, người phát ngôn của tỉnh Lào Cai cho biết, việc bổ nhiệm ông Bình được thực hiện đúng quy trình.

Như báo chí đưa tin, sáng ngày 2/5, Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa điều động ông Nguyễn Quang Bình về tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng ngày, HĐND huyện Bát Xát đã tổ chức kỳ họp bất thường, bầu ông Nguyễn Quang Bình giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu tán thành là 34/34 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/con-trai-bi-thu-tinh-bat-ngo-thang-chuc-noi-gi-3357769/