Con trai dùng chày đánh bố tử vong

Ngày 26/9, Công an xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là ông Vũ V. C. (SN 1962, trú tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng). Nghi phạm được xác định là Vũ Văn C. (SN 1987, con trai của nạn nhân) cùng trú tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 25/9, giữa C. và bố đẻ có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã tại nhà. Sau đó, C. đã dùng chày đập nhiều nhát vào người, khiến bố đẻ trọng thương. Gây án xong, C. đến trình báo Công an xã.

Nhận được thông tin, Công an xã Kiến Thiết xuống hiện trường để xác minh sự việc. Tại đây, lực lượng công an phát hiện nạn nhân đang nằm trên nền nhà với nhiều vết thương trên người và vùng đầu.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã và nhân dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng). Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào buổi tối cùng ngày.

Theo người dân địa phương, nghi phạm bị mắc chứng bệnh tâm thần nên tính khí thất thường và cũng đã nhiều lần được gia đình đưa đi điều trị.

Hiện, Công an xã Kiến Thiết đã bàn giao nghi phạm cho Công an huyện Tiên Lãng tiếp tục điều tra, xử lý.

Hải Phong

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/con-trai-dung-chay-danh-bo-tu-vong-269500.html