Con trai dựng chyện bị bắt cóc, lừa lấy tiền cha trả nợ cờ bạc

Thua cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất, Thắng dựng chuyện bị bắt cóc để gia đình trả số tiền mà thanh niên này đã vay mượn.

Báo Giao thông đưa tin, trưa 20/8, Trực ban Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) tiếp nhận tin từ ông Nguyễn Văn Tuấn (52 tuổi), ở xã Phú Lộc, huyện Tam Bình trình báo việc con trai ông là Nguyễn Đức Thắng (22 tuổi) bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 90 triệu đồng.

Sau khi nhận tin, lực lượng công an đã tiến hành điều tra và xác định, thông tin Thắng bị bắt cóc là giả.

Đối tượng Nguyễn Đức Thắng. Ảnh: VOV

Tại cơ quan công an, thanh niên 22 tuổi khai nhận do thua cờ bạc nhiều, đặc biệt trong mùa World Cup vừa qua dẫn đến thiếu nợ nhiều người nên đã nhờ bạn bè điện thoại về nhà thông báo việc bị bắt cóc để lấy tiền trả nợ.

Trong quá trình làm việc, Thắng còn khai nhận, với thủ đoạn như trên, Thắng đã nhiều lần lừa gạt ông Tuấn lấy số tiền gần 1 tỷ đồng để chơi bạc.

Theo VOV, trước đó, cùng với thủ đoạn này, Thắng đã nhiều lần gạt cha mình lấy đi gần 1 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Tam Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/con-trai-dung-chyen-bi-bat-coc-lua-lay-tien-cha-tra-no-co-bac-251567.htm