Con trai Gaddafi đòi cựu Tổng thống Pháp Sarkozy 82 triệu USD của Libya

Con trai cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, Saif al Islam, tuyên bố: 'Ông Sarkozy trước hết phải trả lại số tiền mà ông ta nhận của Libya cho chiến dịch tranh cử. Chúng tôi đã tài trợ cho ông ta'.

Cựu Tổng thống Sarkozy bị cáo buộc nhận tiền của chính quyền Tổng thống Gaddafi. Ảnh: Metro

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm nay tiếp tục bị thẩm vấn ngày thứ hai vì nghi án nhận 42 triệu bảng (82 triệu USD) tiền của chính phủ cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi cho chiến dịch vận động tranh cử năm 2007.

Ông Sarkozy bị bắt ở Paris hôm 20.3 để phục vụ điều tra.

Luật của Pháp cấm bất cứ ứng viên tranh cử tổng thống nào nhận tiền mặt trên 6.300 bảng (8.800 USD), nhưng số tiền quyên tặng nói trên được "rửa" qua các tài khoản ngân hàng ở Panama và Thụy Sĩ.

Một tài liệu tiếng Arab có chữ ký Giám đốc tình báo của Đại tá Gaddafi, ông Moussa Koussa đã đề cập đến một "thỏa thuận về nguyên tắc hỗ trợ chiến dịch cho ứng viên tổng thống Nicolas Sarkozy với số tiền tương đương 50 triệu euro".

Vụ việc bị phanh phui vào năm 2012 sau khi trang Mediapart công bố bản ghi chép nói trên của ông Koussa. Cuộc điều tra chuyển sang một bước ngoặt mới vào tháng 11.2016 khi ông Sarkozy - khi đó là Bộ trưởng Nội vụ và Chánh văn phòng Claude Gueánt, nhận ba vali chứa 5 triệu euro tiền mặt từ chính quyền ông Gaddafi trong khoảng thời gian từ tháng 11.2006 đến đầu năm 2007.

Số tiền này được chuyển qua một người trung gian là nhà buôn vũ khí Ziad Takieddine.

Cựu Tổng thống Sarkozy luôn bác bỏ mọi cáo buộc về vấn đề này. Ngày 20.3, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe "không đưa ra bất kỳ bình luận nào về tiến trình điều tra".

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/con-trai-gaddafi-doi-cuu-tong-thong-phap-sarkozy-82-trieu-usd-cua-libya-596917.ldo