Con trai nạn nhân vụ cháy ở Đê La Thành chuẩn bị xuất viện

Sáng nay, 17/10, bé trai con của hai vợ chồng tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành được gia đình làm thủ tục xuất viện.

Bà Ngọ làm thủ tục đón cháu Minh về

Cháu Tạ Công M. (4 tháng tuổi) con vợ chồng anh Tạ Văn Tính và chị Hà Thị Lành ( quê phố Khánh, Thanh Sơn, Phú Thọ) sau một thời gian điều trị tích cực được người thân làm thủ tục đưa về quê.

Bà Hoàng Thị Ngọ (65 tuổi, mẹ anh Tính) cho biết con trai lớn vợ chồng chị Lành sau khi làm đám tang cho bố mẹ xong đã chuyển sang ở với ông bà nội. Bà Ngọ dự định sẽ đưa bé M. về chăm sóc cùng cậu anh trai.

Người thân cho biết khi sinh cháu M. chỉ được 1,1kg, hiện tại sức khỏe cháu đã tốt hơn và nặng 3,5kg.

Trước đó, Tạ Công M. bị sinh non khi mẹ cháu mang thai mới hơn 6 tháng. Sau khi điều trị một thời gian tại Phú Thọ, ngày 14/9, vợ chồng anh Tính chị Lành đã chuyển cháu xuống bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị đặc biệt.

Chiều 17/9 vụ hỏa hoạn trên đường Đê La Thành thiêu rụi hàng chục căn nhà và tài sản của người dân. Đến ngày 21/9, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể vợ chồng anh Tính, chị Lành tại dãy nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh 'Hiệp khùng').

Ngày 26/9 Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

T.Ninh (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/camera-benh-vien/con-trai-nan-nhan-vu-chay-o-de-la-thanh-chuan-bi-xuat-vien-418285.html