Con trai Trịnh Xuân Thanh kháng cáo đề nghị trả ôtô, biệt thự

Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm về việc kê biên nhiều tài sản sau vụ sai phạm xảy ra tại PVP Land, con trai Trịnh Xuân Thanh đã làm đơn kháng cáo.

Liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) cùng 21 đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC, TAND TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ đến TAND Cấp cao tại Hà Nội để xem xét, đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Trước đó, hôm 22/1, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên Trịnh Xuân Thanh tổng hình phạt chung thân dành cho 2 tội danh trên.

Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo vụ PVP Land. Ảnh: TTXVN.

Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo vụ PVP Land. Ảnh: TTXVN.

Về dân sự, tòa đưa ra phán quyết, kê biên để thi hành án nhiều tài sản của nguyên Chủ tịch HĐQT PVC gồm biệt thự trong khu đô thị Vinhomes Riverside; căn hộ ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa); ôtô Mazda CX5 đã giao cho người nhà.

Cùng với đó, bản án sơ thẩm cũng quyết định phong tỏa, cấm chuyển nhượng tiền trong ngân hàng đối với vợ chồng Trịnh Xuân Thanh và 2 con trai (Trịnh Hùng Cường, Trịnh Hùng Phương).

Đến nay, Trịnh Xuân Thanh cùng 14 bị cáo của vụ án đã kháng cáo. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh và Phùng Đình Thực (nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN) kêu oan. Những bị cáo còn lại xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức bồi thường trách nhiệm dân sự.

Ngoài ra, anh Trịnh Hùng Cường cũng gửi đơn kháng cáo, đề nghị tòa trả lại một số tài sản gồm căn biệt thự ở Vinhomes Riverside, ngôi nhà ở Nha Trang và chiếc xế hộp.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-trai-trinh-xuan-thanh-khang-cao-de-nghi-tra-oto-biet-thu-post826884.html