Con trai út của ông Trump cũng từng dương tính với Covid-19

Phu nhân của Tổng thống Trump lần đầu tiết lộ cậu con trai của nhà lãnh đạo Mỹ từng dương tính với Covid-19.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã cho đăng thông cáo cá nhân lên trang web của Nhà Trắng về quá trình bà chiến đấu với Covid-19, sau khi bà nhận kết quả dương tính với virus cách đây 2 tuần.

CNN đưa tin, trong thông cáo, bà Melania còn tiết lộ cậu con trai Barron Trump (14 tuổi) từng nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Tuy nhiên, vào thời điểm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ được xác nhận mắc Covid-19 vào ngày 2/10, Nhà Trắng vẫn khẳng định Barron có kết quả âm tính với virus. Thông tin Barron từng dương tính với Covid-19 chưa được Nhà Trắng công khai trước dư luận.

Các bác sĩ cho biết, bà Melania hiện có kết quả âm tính với virus corona chủng mới giống như Tổng thống Trump.

Cậu con trai út của Tổng thống Trump từng dương tính với Covid-19. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Barron ban đầu có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi Tổng thống Trump được chẩn đoán mắc Covid-19. Cậu con trai út của ông Trump được làm xét nghiệm thêm một lần nữa và nhận kết quả dương tính. Tuy nhiên, Barron không khởi phát bất cứ triệu chứng nào mắc Covid-19 và giờ cậu đã có kết quả âm tính.

Còn trong ngày 14/10, trả lời câu hỏi về tình hình của cậu con trai út sau thông tin được đệ nhất phu nhân Melania hé lộ trong thông cáo, Tổng thống Trump phát biểu trước các phóng viên rằng, Barron vẫn “đang khỏe”.

Chia sẻ về quá trình điều trị Covid-19, bà Melania cho hay bản thân bị đau nhức khắp cơ thể, ho và đau đầu, cảm thấy vô vùng mệt mỏi.

Tuy nhiên, khác với ông Trump, bà Melania không tới bệnh viện để điều trị Covid-19 mà ở lại dinh thự trong Nhà Trắng để các bác sĩ theo dõi. Còn ông Trump được đưa tới Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed để điều trị Covid-19. Nhưng chỉ sau 3 ngày điều trị, ông đã bất ngờ trở về Nhà Trắng để tiếp tục điều trị và làm việc.

Ngoài ra, bà Melania cũng không sử dụng nhiều loại thuốc kết hợp cùng lúc để điều trị Covid-19 như ông Trump mà thay vào đó bà chọn “con đường tự nhiên hơn khi dựa vào các loại vitamin và thực phẩm tốt cho sức khỏe”.

Thông tin từ văn phòng của bà Melania cũng cho hay, kể từ khi đệ nhất phu nhân Mỹ mắc Covid-19, các nhân viên trong dinh thự bà sống đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ bản thân và những người khác như đeo khẩu trang và mặc bảo hộ y tế.

Sau khi được các bác sĩ công bố đã có kết quả âm tính với virus, ông Trump bắt đầu quay trở lại đường đua vận động tranh cử từ tối ngày 12/10. Tuy nhiên, xuất hiện trước hàng ngàn người ủng hộ, ông Trump vẫn không đeo khẩu trang. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội theo khuyến cáo của cơ quan y tế Mỹ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/con-trai-ut-cua-ong-trump-duong-tinh-voi-covid-19-266916.html