Côn trùng lạ dày đặc ở Tiền Giang

Hơn một tuần nay, tại các khu dân cư ở huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) xuất hiện một loại côn trùng màu xám xanh, giống con muỗi nhưng nhỏ li ti (ảnh).

Chúng bay dày đặc theo ánh đèn, bu bám lên các vật dụng sinh hoạt gia đình. Người đi xe ngoài đường bị chúng bay vào mặt mũi làm cay sè rất khó chịu.

Sự xuất hiện của côn trùng lạ làm cuộc sống nhiều người dân bị đảo lộn. Ông Trần Thanh Sơn (xã Thạnh Nhựt) nói buổi tối, cả nhà phải ăn cơm và vào mùng sớm. Nhưng chúng vẫn chui được vào trong mùng, bò khắp người gây ngứa ngáy. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện, cho biết đây là loại côn trùng không ảnh hưởng đến cây trồng. Sự xuất hiện của chúng có thể do thay đổi thời tiết.

KT.NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/con-trung-la-day-dac-o-tien-giang-149965.html