Côn trùng phá hoại mùa màng, giờ thành đặc sản khiến người mua phải xếp hàng

Bọ rầy trước kia là 'chuyên gia' phá hoại mùa màng, nay được bà con nông dân tìm ra cách chiên ròn và biến nó thành đặc sản nức tiếng vùng Bảy Núi, An Giang.

Bọ rầy là côn trùng cánh cứng xuất hiện vào đầu mùa mưa, kéo dài trong khoảng một tháng, nhiều nhất là ở vùng Bảy Núi, An Giang

Bọ rầy có hình dạng giống bọ hung, to cỡ ngón tay cái, màu nâu cánh gián, thân ngắn, có cánh, đầu và bộ chân rất cứng nhưng thân mềm và tròn

Do mỗi năm bọ rầy chỉ xuất hiện trong vài tháng, nên giá bán của loại côn trùng này tương đối cao, khoảng 300.000 đồng/kg

Bọ rầy được chế biến bằng cách ngắt bỏ cánh, chân và rút ruột, rửa lại bằng nước ấm pha muối, xong đem ướp với đường, bột ngọt, tiêu, tỏi rồi chiên giòn

Món bọ rầy chiên giòn có thể ăn kèm với rau sống, cà chua, dưa leo và chấm muối tiêu chanh cho thực khách cảm thấy được cái ngon độc đáo nhờ mùi vị vừa thơm ngon vừa béo và bùi

Dù chế biến theo cách nào thì cái đọng lại sau cùng vẫn là hương vị giòn thơm khi cho vào miệng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/con-trung-pha-hoai-mua-mang-gio-thanh-dac-san-khien-nguoi-mua-phai-xep-hang-post556682.antd