Con vật nhỏ bé khiến 50 triệu người ở châu Âu tử vong thế kỷ 14

Nhiều người tin rằng bọ chét chuột mang theo mầm bệnh là hung thủ gây ra đại dịch Cái chết Đen. Tuy nhiên, kết quả một nghiên cứu mới đây chỉ ra con vật nhỏ bé dưới đây đã góp phần không nhỏ gây ra cái chết của 50 triệu người ở châu Âu.

Các nhà nghiên cứu tại ĐH Oslo mới thực hiện nghiên cứu về đại dịchCái chết Đen tàn phá châu Âu thời Trung cổ.

Dịch hạch nguy hiểm này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 50 triệu người châu Âu thế kỷ 14.

Đặc biệt, vào năm 1348, Cái chết Đen đã khiến 1/2 dân số ở London tử vong chỉ trong vòng 18 tháng.

Do số người chết vì dịch bệnh quá lớn nên thi thể người quá cố được xếp chồng lên nhau rồi chôn cất trong những ngôi mộ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, loài bọ chét người truyền bệnh dịch hạch đã gây ra đại dịch Cái chết Đen nghiêm trọng càn quét châu Âu trên quy mô lớn và trong một thời gian dài.

Theo các chuyên gia, những con bọ chét đốt người góp phần làm lây lan nhanh dịch hạch ở châu Âu có tỷ lệ tử vong cao.

Hầu hết mọi người ở châu Âu đều có bọ chét, chấy rận do không tắm thường xuyên vào những năm 1300 - 1400.

Trước đó, một số nghiên cứu chỉ ra bọ chét chuột mới là hung thủ mang theo mầm bệnh và truyền bệnh dịch hạch.

Những con bọ chét này sống ký sinh trên chuột này sẽ lây lan dịch bệnh khi con người tiếp xúc với chúng.

Mời quý độc giả xem video: Quốc gia duy nhất trên thế giới không sợ dịch bệnh từ muỗi (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/con-vat-nho-be-khien-50-trieu-nguoi-o-chau-au-tu-vong-the-ky-14-994966.html