Conab: Sản lượng càphê năm 2021 của Brazil dự kiến ở mức thấp

Trong báo cáo đầu tiên của năm 2021, Cơ quan Thống kê nông nghiệp Brazil cho hay vụ thu hoạch càphê năm nay sẽ giảm 21,4-30,5% xuống 43,9-49,6 triệu bao so với năm 2020.

Nông dân thu hoạch hạt càphê tại một nông trại ở Forquilha do Rio, Espirito Santo, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nông dân thu hoạch hạt càphê tại một nông trại ở Forquilha do Rio, Espirito Santo, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thống kê nông nghiệp Brazil (Conab) ngày 21/1 cho biết nhà sản xuất và xuất khẩu càphê lớn nhất thế giới này dự kiến sản lượng năm 2021 sẽ giảm tới 1/3 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trong báo cáo đầu tiên của năm 2021, Conab cho hay vụ thu hoạch càphê năm nay sẽ giảm 21,4-30,5% xuống 43,9-49,6 triệu bao so với năm 2020, năm ghi nhận sản lượng đạt 63 triệu bao (1 bao = 60kg).

Conab cho biết "điều kiện khí hậu bất lợi" ngày càng tồi tệ hơn đã gây ra "những tác động tâm lý tiêu cực" ở các vùng sản xuất.

Nhiều vùng trồng trọt của Brazil đã phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt như hạn hán và nắng nóng nghiêm trọng trong năm 2020.

Đối với càphê Arabica, sản lượng loại hạt này của Brazil có thể giảm tới 39,1% so với năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng càphê Robusta, ít bị ảnh hưởng bởi chu kỳ trồng trọt hai năm một lần, có thể tăng lên.

Đầu tháng này, nhà sản xuất càphê Arabica lớn nhất thế giới Colombia cho biết nước này đã xuất khẩu ít hơn 1,2 triệu bao 60kg trong năm 2020, chủ yếu do hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan./.

Minh Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/conab-san-luong-caphe-nam-2021-cua-brazil-du-kien-o-muc-thap/690971.vnp