Confederations Cup 2017: Bồ Đào Nha, Đức, hai thái cực trái ngược

Kết thúc lượt trận đầu tiên tại giải Confederations Cup 2017, hai ứng cử viên cho chức vô địch là Bồ Đào Nha và Đức đều giành được nhưng kết quả khác nhau.

Được đánh giá cao hơn so với đối thủ Mexico trong trận ra quân tại bảng A Confederations Cup 2017, tuy nhiên, tất cả những gì Ronaldo cùng đồng đội làm được chỉ là một trận hòa 2-2 trước đại diện đến từ khu vực Bắc Mỹ.

Nhập cuộc với vị thế được đánh giá cao hơn, các nhà vô địch EURO 2016 nhanh chóng kiểm soát thế trận và chơi lấn lướt hơn. Tuy nhiên phải đến phút 34, Bồ Đào Nha mới có được bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Quaresma.

Những tưởng, sau bàn thắng mở tỉ số, Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục giữ vững lợi thế trước đối thủ. Thế nhưng, Mexico đã tận dụng sự hời hợt của hàng phòng thủ Bồ Đào Nha để san bằng tỉ số ở phút 42 nhờ công của tiền đạo Chicharito.

Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện lối chơi bạc nhược. Dù Cedric đã giúp các nhà vô địch EURO 2016 vươn lên dẫn trước ở phút 86. Nhưng một lần nữa, hàng thủ của Selecao lại khiến đội nhà phải hối hận sau pha lập công ở những phút cuối của Héctor Moreno.

Kết thúc trận đấu với tỉ số hòa, Bồ Đào Nha tạm thời xếp thứ 3 bảng A. Ở lượt trận thứ 2, Ronaldo cùng các đồng đội sẽ đối đầu với Nga, đội chủ nhà đang tạm thời xếp đầu bảng sau chiến thắng 0-2 trước New Zealand.

Trong khi đó ở bảng B, dù mang sang Nga chỉ với một đội hình nhiều cầu thủ trẻ nhưng Đức vẫn được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Confederations Cup 2017.

Đối đầu với Astralia trong trận ra quân tại bảng B, đương kim vô địch thế giới chỉ mất đúng 5 phút để có được bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Lars Stindl.

Dù vây, trong một ngày phong độ không tốt, thủ thành Bernd Leno đã để mắc sai lầm nghiêm trọng để Australia có được bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng công của những cỗ xe tăng đã sửa sai cho đồng đội bằng hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 44 và 48 nâng tỉ số lên thành 3-1.

Đến phút 56, thủ môn Bernd Leno tiếp tục mắc lỗi trong khâu bắt bóng tạo điều kiện cho Tomi Juric rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Nhưng 2 bàn thắng là tất cả những gì Australia có thể làm được.

Kết thúc với tỉ số sát nút 3-2, Đức và Chile đang tạm thời cùng dẫn đầu bảng với 3 điểm có được nhưng những cỗ xe tăng đang tạm thời xếp dưới do thua chỉ số phụ. Ở lượt trận thứ 2 đối đầu với Chile, nếu Đức giành được chiến thắng trước đại diện của Nam Mỹ, cỗ xe tăng sẽ vươn lên đứng đầu bảng và nắm chắc cơ hội vào vòng trong.

Lịch thi đấu lượt trận thứ 2 Confederations Cup 2017

21/06 22:00 Nga - Bồ Đào Nha

22/06 01:00 Mexico - New Zealand

22/06 22:00 Cameroon - Australia

23/06 01:00 Đức - Chile

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/confederations-cup-2017-bo-dao-nha-duc-hai-thai-cuc-trai-nguoc-243556.html