Công an 2 tỉnh miền Tây dập đám cháy ở vựa trái cây

Ngọn lửa bốc lên từ vựa trái cây gần khu vực cầu Mỹ Thuận. Công an Tiền Giang và Vĩnh Long phải huy động phương tiện, cảnh sát đến hiện trường chữa cháy.

Chiều 21/11, vựa trái cây Kim Hà của ông Nguyễn Văn Trung (ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xảy ra vụ cháy lớn.

Người dân đi đường cho biết vào thời điểm đó, địa điểm này xuất hiện cột khói cao hàng chục mét. Theo chia sẻ của người chủ, vựa trái cây có nhiều thùng mút nên dễ bắt lửa.

Công an tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Sau gần 2 giờ đồng hồ, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Cột khói cao hàng chục mét từ đám cháy. Ảnh: E.X.

Cột khói cao hàng chục mét từ đám cháy. Ảnh: E.X.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng, cho biết hiện trường vụ cháy là địa bàn tiếp giáp tỉnh Vĩnh Long với Tiền Giang. Ngay khi xảy ra vụ cháy, nhiều xe chữa cháy ở 2 tỉnh đã đến hiện trường hỗ trợ dập lửa.

“Khoảng hơn 17h đám cháy được khống chế, không cháy lan sang các hộ lân cận”, lãnh đạo xã Hòa Hưng thông tin. Vụ cháy không không thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản tại vựa trái cây bị thiêu rụi.

Xã Hòa Hưng (khoanh đỏ), nơi xảy ra cháy. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-an-2-tinh-mien-tay-dap-dam-chay-o-vua-trai-cay-post894146.html