Công an An Giang chặn đứng âm mưu giết 7 người trong gia đình

Sau khi triệt phá nhiều băng nhóm trộm cắp xuyên quốc gia, Công an An Giang kịp thời chặn đứng âm mưu giết người.

Đối tượng Phạm Thanh Phong tại Cơ quan điều tra. Ảnh C.A cung cấp

Đối tượng Phạm Thanh Phong tại Cơ quan điều tra. Ảnh C.A cung cấp

Ngày 29/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, nơi đây đã triệt xóa nhiều băng nhóm, bắt khởi tố 44 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang và nhiều tỉnh, TP Tây Nam bộ. Hiện, Cơ quan công an chuyển điều tra sang giai đoạn 2, tiến hành truy xét các băng nhóm trộm cắp xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra nhiều vụ trộm tài sản. Các đối tượng thường tụ tập thành các băng, nhóm sử dụng công cụ bẻ khóa đột nhập nhà dân, khu dân cư, nơi công cộng, cơ quan, trường học, nhà trọ để trộm xe.

Phương tiện sau khi trộm được sẽ được vận chuyển bằng đường mòn sang Campuchia tiêu thụ.

Xác định được tính chất và mức độ nguy hiểm, Công an tỉnh An Giang xác lập Ban chuyên án do Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang làm Trưởng ban.

Kết quả điều tra, Ban chuyên án đã triệt xóa được 7 băng, nhóm, bắt khởi tố 44 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận đã thực hiện 126 vụ trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang và nhiều tỉnh, TP Tây Nam bộ.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, Ban chuyên án kịp thời bắt giữ được đối tượng Phạm Thanh Phong (28 tuổi, Phong sói, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), ngăn chặn âm mưu giết người của Phong và một sĩ quan quân đội Campuchia.

Theo Ban chuyên án cho biết, đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp này là do sĩ quan quân đội nói trên cầm đầu. Sau khi đường dây bị phát hiện, sĩ quan này cho rằng một hạ sĩ quan cùng đơn vị đã cung cấp thông tin cho Ban chuyên án khiến đường dây của y bị triệt phá. Do đó, đối tượng đã bàn bạc cùng với Phong giết 7 người trong gia đình của người hạ sĩ quan đó.

Tuy nhiên, trong lúc Phong đang tìm cách sang Campuchia giết cả gia đình nạn nhân thì lực lượng Công an bắt giữ tại bến xe ở TP Long Xuyên. Khám xét trong người nghi can, lực lượng chức năng thu giữ khẩu súng cùng 7 viên đạn.

Tang vật Cơ quan Công an thu giữ từ người đối tượng Phong sói. Ảnh C.A cung cấp

Hiện, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố Phong sói về tội “Mua bán, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Trộm cắp, Tiêu thụ tài sản”.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cong-an-an-giang-chan-dung-am-muu-giet-7-nguoi-trong-gia-dinh-d266219.html